MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên Trung Quốc chật vật tìm việc làm khi cứ 100 người thì có 13 người thất nghiệp

15-03-2021 - 19:29 PM | Tài chính quốc tế

Thanh niên Trung Quốc chật vật tìm việc làm khi cứ 100 người thì có 13 người thất nghiệp

Một băm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, những người trẻ tuổi ở Trung Quốc vẫn đang loay hoay tìm kiếm việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp lên tới 13,1%.

Cục Thống kê Trung Quốc hôm 15/3 chính thức cho biết, tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 16 đến 24 tuổi là 13,1% vào tháng 2. Nó cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5,5% ở Trung Quốc. Quý đầu năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc cũng là 13,1%.

Bruce Pang, trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược và vĩ mô tại China Renaissance, cho biết, con số cao ám chỉ những thách thức liên tục từ tình trạng thiếu việc làm cho thanh niên ở Trung Quốc. Điều này cho thấy các công ty dường như không muốn tuyển dụng khi đà phục hồi chậm lại.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Theo số liệu chính thức, năm nay có khoảng 9,09 triệu sinh viên dự kiến sẽ gia nhập lực lượng lao động, vượt qua kỷ lục 8,74 triệu của năm ngoái. Điều này khiến áp lực việc làm đặt lên người trẻ lại càng khủng khiếp.

Ngay trước khi đại dịch xảy ra, số việc làm mới ở thành thị đã giảm xuống 13,52 triệu của năm 2019 so với 13,61 triệu vào năm 2018. Khi thế giới vật lộn với đại dịch, số việc làm mới ở Trung Quốc chỉ là 11,86 triệu.

Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra 11 triệu việc làm mới ở thành thị trong năm nay và đạt tỷ lệ thất nghiệp là 5,5%. Trái ngược với các gói kích thích kinh tế khủng của nhiều quốc gia, Trung Quốc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động của họ bằng cách cắt giảm thuế và các khoản vay rẻ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên