MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy 70 triệu trong balo học sinh, cô giáo gọi phụ huynh, nghe giải thích mà không tin nổi

17-02-2022 - 23:15 PM | Sống

Vô tình phát hiện trong balo của học sinh có hơn 70 triệu tiền mặt, cô giáo vội gọi điện cho phụ huynh và câu trả lời cô nhận được đã nằm ngoài dự đoán của bản thân.

Theo đó, trường hợp hy hữu này xảy ra vào ngày 13/02 tại một trường tiểu học ở Tô Châu, Giang Tô (Trung Quốc). Nhân ngày đầu tiên kết thúc kỳ nghỉ đông quay lại trường học, cô giáo chủ nhiệm vô tình phát hiện ra 1 em học sinh lớp 2 của mình đang nhiệt tình phân phát tiền cho các bạn trong lớp.

Thấy 70 triệu trong balo học sinh, cô giáo gọi phụ huynh, nghe giải thích mà không tin nổi - Ảnh 1.

Cậu bé mang 70 triệu tới lớp khiến cô giáo giật mình. Ảnh Sina.

 Sau khi phát hiện ra hành động kỳ lạ của em học sinh này, cô giáo chủ nhiệm vội vàng tiến tới kiểm tra balo và lấy ra hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu VNĐ) tiền mặt.

Quá bất ngờ trước khoản tiền mặt tương đối lớn này, cô giáo nghi ngờ cậu học trò nhỏ của mình đã lén lấy trộm tiền của bố mẹ. Chính vì vậy, ngay lập tức cô đã gọi điện thoại về và báo cho phụ huynh biết sự việc này, đồng thời còn lên tiếng “nói đỡ” cho cậu bé vì lo lắng rằng phụ huynh của em sẽ nổi giận mà đánh mắng em.

Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích từ phía phụ huynh, cô giáo cảm thấy vô cùng mát lòng và có chút xúc động. Hóa ra khoản tiền đó hoàn toàn không phải cậu bé ăn trộm của bố mẹ, mà đó thực chất là khoản tiền mừng tuổi của chính cậu bé tích góp thời gian qua. Theo mẹ cậu bé chia sẻ, em có khoảng 25.500 NDT tiền mừng tuổi, việc em mang tiền lên chia cho mọi người đều xuất phát từ sự yêu quý bạn bè và cô giáo.

Theo suy nghĩ của cậu bé 7 tuổi, chỉ nhưng người thân thiết và yêu mến mới tặng tiền cho nhau, giống như người lớn lì xì cho cậu vào những ngày tết. Do đó, cậu bé mới quyết định mang số tiền mình có lên lớp để tặng cho các bạn và cả cô giáo. Nhưng do chưa hiểu được hết về giá trị của từng tờ tiền, thêm vào đó là tính cách hào phóng, thật thà của mình “quý ai cho người đấy nhiều tiền” nên mới dẫn tới trường hợp bất ngờ kể trên.

Phát hiện 70 triệu trong balo của học sinh, cô giáo ấm lòng khi nghe lời giải thích từ phụ huynh

Qua sự việc này, cô giáo cũng cảm thấy bản thân mình có chút vội vàng khi chưa nghe cậu bé giải thích đã vội vàng đặt suy nghĩ xấu lên em. Tuy nhiên, sự việc này cũng là hồi chuông nhắc nhở nhiều bậc phụ huynh nên có cách giáo dục con cái về vấn đề tiền bạc sao cho hợp ly, đồng thời dạy con cách chi tiêu tiền bạc sao cho hợp lý.

Dạy con về tiền bạc không bao giờ là quá sớm

Rất nhiều gia đình từng có tư tưởng rằng, nếu con biết quá sớm về tiền bạc dễ khiến con dùng tiền vào những thứ không tốt. Vì vậy rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng trẻ con thì chưa cần hiểu về tài chính sớm làm gì.

Tuy nhiên, theo 1 nghiên cứu của Đại học Cambridge cho biết, cha mẹ càng hướng dẫn và dạy dỗ cho con hiểu về tiền bạc sớm càng giúp trẻ dễ dàng định hình và quản lý tài chính tốt hơn trong tương lai.

Theo nghiên cứu chỉ ra, khi con bắt đầu vào lớp 1, cha mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ cách tự “kiếm tiền”.

Dạy con tự kiếm tiền lành mạnh

Vào giai đoạn này cha mẹ hãy định hướng cho con cách tự kiếm tiền bằng sức lao động và trí óc của mình.

Lưu ý, cha mẹ tuyệt đối không trả tiền để các con làm việc nhà, thay vào đó hãy tạo cho trẻ một môi trường kiếm tiền lành mạnh như vẽ tranh để bán cho người thân, hay làm “gia sư nhí” giúp em họ luyện chữ hoặc học tập…

Định hướng trẻ cách kiếm tiến lành mạnh như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc trả tiền cho con làm việc nhà. Tránh tình trạng con cho rằng việc nhà vốn là của cha mẹ, muốn con làm phải bỏ tiền thuê.

Dạy con cách quản lý chi tiêu tiền

Sau khi kiếm được tiền, cha mẹ hãy dạy con cách quản lý và chi tiêu cho hợp lý. Ở giai đoạn này, cha mẹ hãy tham khảo một số mô hình tiết kiệm tiền như theo quy tắc 6 chiếc lọ hoặc 4 chiếc lọ.

Thấy 70 triệu trong balo học sinh, cô giáo gọi phụ huynh, nghe giải thích mà không tin nổi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trong đó chia từng khoản tiền cho việc tiết kiệm, mua sắm đồ dùng học tập, làm từ thiện, mua đồ chơi con thích… Từ đó giúp con dần hình thành tư duy quản lý tiền bạc sao cho hiệu quả ngay từ khi còn nhỏ.

Trong quá trình thực hiện có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng cha mẹ hãy bình tĩnh trao đổi và thuyết phục các con trước nhé.

https://soha.vn/thay-70-trieu-trong-balo-hoc-sinh-co-giao-goi-phu-huynh-nghe-giai-thich-ma-khong-tin-noi-20220217180053224.htm

Theo Tiểu Lam

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên