MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại

14-04-2023 - 17:02 PM | Lifestyle

Nếu như Bella Hadid, Gigi Hadid, Lila Moss hay Kaia Gerber nhận được nhiều lời khen cùng sự săn đón nồng nhiệt, vẫn còn một vài cái tên gây tranh cãi.

Vẫn là câu chuyện muôn thuở, nếu như ở Việt Nam có "con ông cháu cha" hay được hưởng biệt đãi, thì ở Mỹ và các nước Châu Âu, những đứa trẻ thuộc loại này được gọi "Nepo Baby". Đây là cụm từ được ghép bởi "nepotism" (chế độ gia đình trị) và "baby" (đứa trẻ), nhằm chỉ thế hệ được "sinh ra từ vạch đích" với bố mẹ là nổi tiếng, gia đình có tiềm lực tài chính cũng như mối quan hệ mạnh mẽ đủ để "lót đường" cho họ. Làng thời trang cũng là nơi có cơ số những "nepo baby" đang hoạt động. Nhờ có mẹ là các cựu siêu mẫu đình đám, họ hiển nhiên được truyền thông và nhiều nhà mốt săn đón nhưng không phải ai cũng được dân tình công nhận.

Bella Hadid & Gigi Hadid

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 1.

Cặp chị em chân dài nhà Hadid tiếng tăm lẫy lừng cùng mức thù lao cao kỷ lục sẽ là những cái tên đầu tiên khi nhắc tới những cô nàng sinh ra từ vạch đích

Có mẹ là cựu siêu mẫu nhưng những gì Gigi nhận được là chế độ hướng dẫn có phần cực đoan của mẹ để hướng cô trở thành chân dài nổi tiếng. Bà Yolanda ép Gigi Hadid phải tuân thủ theo chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đến nỗi cô từng chia sẻ mình có một ước mơ vào ngày sinh nhật là được ăn uống thoả thích - một điều vốn rất bình thường với bao người. Nhưng không thể phủ nhận, sự nghiêm khắc của bà Yolanda và chính sự cố gắng học hỏi, rèn luyện của nữ người mẫu đã đưa đến thế giới một Gigi Hadid tuyệt vời trong làng thời trang như hiện tại.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 2.

Trong trường hợp của Bella, trước khi cô nổi tiếng, thế giới đã biết tới mẹ cô và chị gái Gigi Hadid - "It-girl" dẫn đầu xu hướng. Với điều kiện như vậy, Bella hoàn toàn có thể dễ dàng vào nghề, nhờ các mối quan hệ của gia đình để thực hiện một vài chiến dịch thời trang đình đám hay đi diễn các show thời trang. Nhưng nếu như vậy, cô đã chẳng là Bella Hadid - "Model of the year " năm 2022. Trong 7 năm làm nghề, Bella chưa từng bỏ lỡ, huỷ show hoặc đi làm muộn. Bella "càn quét" mùa fashion week Xuân Hè 2023 khi nhận hơn 20 show diễn từ các nhà mốt khác nhau, một con số mà ngay cả những siêu mẫu kì cực cũng chưa đã đi nhiều vậy, chứng minh sự chăm chỉ và nỗ lực không biết mệt mỏi của cô.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 3.

Kaia Gerber

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 4.

Không phải ngẫu nhiên, Kaia Gerber năm 17 tuổi, đã dành được giải thưởng Model of the year 2018. Cô con gái của siêu mẫu Cindy Crawford cũng là một cái tên nổi bật trong danh sách những Nepo Baby xuất sắc của làng người mẫu. Quả nhiên "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", trên sàn diễn, hình ảnh của Kaia mang thần thái chuyên nghiệp với hình dáng, cấu trúc xương hoàn hảo khiến người ta nhớ ngay tới cựu siêu mẫu Cindy Crawford sải bước ngày nào.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 5.

Kaia Gerber mang trong mình tố chất người mẫu, miệt mài chinh phục rất nhiều sàn diễn của các thương hiệu lớn khắp các mùa fashion week, mức độ phủ sóng không thua kém gì đàn chị Gigi hay Bella Hadid đã khiến giới mộ điệu công nhận tài năng của cô gái trẻ.

Lila Moss

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 6.

Có người mẹ là siêu mẫu huyền thoại Kate Moss, việc Lila Moss ngay khi mới 8 tuổi đã được chụp hình trên Vogue là điều dễ hiểu. Đỉnh điểm, năm 16 tuổi, Lila trở thành gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm làm đẹp của nhà thiết kế Marc Jacobs.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 7.

Tuy bước chân vào ngành thời trang từ khi còn nhỏ dưới sự nâng đỡ của mẹ, Lila được ghi nhận là có nỗ lực trong việc phát triển sự nghiệp. Người đẹp lần đầu trình diễn ở show Xuân Hè 2021 của Miu Miu. Từ lần đó, cô tiếp tục casting và catwalk cho Versace, Fendi và Richard Quinn, xuất hiện trên tạp chí thời trang Vogue, Dazed.

Kendall Jenner

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 8.

Với xuất thân từ gia đình Kardarshian, Kendall "hưởng" sẵn những thứ mà có lẽ nhiều người mẫu chật vật mà không thể có như sự săn đón của các thương hiệu, của truyền thông. Không chỉ là gương mặt được ưu ái trên các tạp chí danh giá, Kendall Jenner còn sải bước trên sàn diễn của những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dolce & Gabbana, Givenchy, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Bottega Veneta… Năm 2018, Kendall Jenner soán ngôi siêu mẫu Gisele Bundchen để trở thành người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 9.

Sở hữu khung xương tuyệt mỹ nhưng cô bị giới mộ điệu nhận xét "pose hình đẹp nhưng catwalk xấu"; "chưa xứng làm siêu mẫu". Nhớ về khoảng thời gian chập chững vào nghề, cô chia sẻ: "Không biết bao nhiêu cánh cửa khép trước mặt tôi và bao nhiêu người lớn vừa miễn cưỡng nhận lời làm việc cùng lại vừa công khai cười nhạo sau lưng tôi". Đây chính là động lực to lớn để cô thoát mác "bình hoa di động", chinh phục thành công trong làng thời trang.

Lily-Rose Depp

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 10.

Để nói về mối quan hệ của Lily và Chanel, không thể không kể đến "công lớn" của mẹ cô. Mẹ của Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis, bông hồng nước Pháp từng là "nàng thơ" nức tiếng của Chanel. Ngày từ khi còn nhỏ, cô nàng đã từng được Vanessa Paradis dắt đến một show diễn thời trang Chanel vào năm 2015 nên khi Lily được nhà mốt xa xỉ này trọng dụng, giới mộ điệu không quá ngạc nhiên.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 11.

Sở hữu thân hình không chuẩn người mẫu, Lily vẫn xuất hiện tràn ngập trong các chiến dịch của Chanel dưới sự nâng đỡ bởi một trong những cái tên nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp thời trang - Nhà thiết kế Karl Largerfeld.

Lily mang nét đẹp pha trộn cùng thần thái không phải ai cũng có. Nhưng việc cô không quá nghiêm túc trong việc trau dồi kĩ năng hay có thói quen "phủ nhận" sức ảnh hưởng của bố mẹ mới là thứ giúp mình đạt được thành công đã khiến nhiều người "nóng mắt". Họ cho rằng cô là cái tên nổi bật trong việc ỷ lại vào sức mạnh của Nepo Baby.

Thế hệ F2 của các siêu mẫu thế giới: Người được công nhận tài năng, kẻ bị nói dựa hơi, ỷ lại - Ảnh 12.

Nổi bật chính là màn "cà khịa" của người mẫu nổi tiếng Vittoria Ceretti gửi tới Lily-Rose "Nếu trượt casting, bạn vẫn có thể nằm khóc trong căn villa của bố ở Malibu, còn những người như tôi vẫn chẳng đủ tiền để mua nổi tấm vé về nhà. Chúng tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ trong phòng thử đồ, nhưng những đứa trẻ 'ngậm thìa vàng' sẽ bước ra từ chiếc Mercedes rồi lẳng lặng lướt qua, kè kè bên họ là ekip chăm chút từng tí một. Khi chúng tôi phải kiên trì hàng năm trời mới có thành quả, bạn đã nghiễm nhiên đứng ở vạch đích chỉ trong chớp mắt".

Theo Gia Nguyễn

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên