MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một đường dây cá độ nghìn tỷ bị đánh sập

28-06-2016 - 14:53 PM | Xã hội

Ngày 28/6, nguồn tin của Tiền Phong cho hay, Phòng 4 – Cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với C50 – Bộ Công an bóc gỡ thêm một đường dây cờ bạc khủng dưới hình thức cá độ bóng đá xuyên quốc gia.

Cũng theo nguồn tin này, các đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc đã tổ chức cho các con bạc ở nhiều địa phương trên cả nước chơi cá độ bóng đá thông qua một số trang web cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, số tiền mà các đối tượng đã giao dịch cờ bạc lên đến hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Trong những ngày vừa qua, lực lượng Phòng 4 – Cục CSHS, C50 – Bộ Công an đã phối hợp với công an một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ khoảng 40 người liên quan.

Trước đó, ngày 12/6, khi mùa giải Euro 2016 vừa bắt đầu khởi tranh, C50 - Bộ Công an đã phối hợp Công an Hải Dương, Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá cực lớn với số tiền giao dịch lên đến 7.600 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Bùi Khắc Hiền (SN 1964, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và hơn 20 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Thi hành lệnh khám xét đối với các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động cờ bạc, trong đó có 1 ô tô Mercedes, 200 triệu đồng.

Cảnh sát xác định, từ tháng 6/2015 đến nay, Bùi Khắc Hiền tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài như: SV6, DTA, TV9D… Mạng lưới cá độ bóng đá của Hiền “cắm rễ” ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa… Bước đầu cảnh sát xác định, tổng số tiền mà các đối tượng đã giao dịch cờ bạc lên tới 7.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn phát hiện đường dây cờ bạc do Bùi Khắc Hiền điều hành còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, lô đề trên internet với lượng tiền cực lớn. Vụ án đang được khẩn trương điều tra mở rộng.

Tiếp đó, sáng 14/6, C50 Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá do vợ chồng Phạm Văn Thái, trú tại tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ cầm đầu. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ 1 ô tô Range Rover; 1 ô tô Mercedes S500; 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 4 ổ cứng máy tính, 1 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan… Từ năm 2013 đến nay, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng đánh bạc qua các trang “new789.net”; “bong 88.com” và “lvs.com”.

Đến ngày 21/6, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá chuyên án 416B, đồng loạt bắt khẩn cấp 12 đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến 3.000 tỷ đồng do Bùi Văn Thái (SN 1986, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) cầm đầu.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đã liên tiếp bóc gỡ 5 đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Theo Lê Dương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên