MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một "ông lớn" Trung Quốc ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trong dự án đường sắt cao tốc 70 tỷ USD

Thêm một "ông lớn" Trung Quốc ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trong dự án đường sắt cao tốc 70 tỷ USD

Trong cuộc gặp cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc bày tỏ quan tâm các dự án quan trọng của Việt Nam như đường sắt cao tốc Bắc Nam, metro Hà Nội,...

Chiều ngày 28/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp với ông Wang Hai Huai - Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC).

Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC) đánh giá Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh nhờ mức độ hội nhập sâu rộng, hành lang pháp lý, môi trường đầu tư cải thiện.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo CCCC cho biết Tập đoàn đang theo sát các dự án giao thông quan trọng của Việt Nam kết nối với những địa phương của Trung Quốc-Việt Nam, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, các tuyến Metro ở Hà Nội và TPHCM… Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẵn sàng thực hiện các dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi, với những công nghệ tiên tiến nhất.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, năng lượng, năng lượng tái tạo do CCCC thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn CCCC có những đề xuất hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, giao thông, nông nghiệp...góp phần thực hoá các thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị CCCC chủ động nghiên cứu, tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng ưu tiên của Việt Nam như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng; Hải Phòng - Đồng Đăng - Móng Cái và các dự án hạ tầng kết nối Việt Nam với các tỉnh của Trung Quốc, một số quốc gia khác.

"Đây là những công trình ưu tiên, phải được triển khai càng sớm càng tốt", ông Hà nói, đề nghị CCCC sớm tiếp cận các đối tác Việt Nam, nghiên cứu quy định pháp luật hai bên để hợp tác hiệu quả, từ thiết kế, lựa chọn công nghệ đến quản lý, vận hành, khai thác.

"Các công trình, dự án của CCCC thực hiện tại Việt Nam sẽ là biểu tượng cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực khác cho Tập đoàn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thêm một "ông lớn" Trung Quốc ngỏ ý muốn hợp tác với Việt Nam trong dự án đường sắt cao tốc 70 tỷ USD- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Wang Hai Huai, Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC). Ảnh: VGP

Tổng Công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc (viết tắt CHEC) được thành lập vào năm 1980, có trụ sở tại Bắc Kinh, là công ty thành viên và là đại diện ở thị trường nước ngoài của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC), xếp hạng 93 trong Danh sách Fortune Global 500 năm 2019.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, qua hơn 30 năm tập đoàn CCCC đã thực hiện hơn 30 dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 3 tỷ USD tại Việt Nam như: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cảng Cái Mép - Thị Vải, nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận và một số dự án điện gió.

CHEC hiện có hơn 90 chi nhánh, văn phòng đại diện và hoạt động ở hơn 100 quốc gia, khu vực trên thế giới, giá trị của các hợp đồng đang thực hiện đạt 30 tỷ USD, doanh thu năm 2018 đạt 6.17 tỷ USD, số lượng nhân viên trên toàn cầu lên đến 15.000 người.

CHEC hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: công trình biển, nạo vét và san lấp, công trình cầu đường, đường sắt, metro, cảng hàng không, cùng với cung ứng và lắp ráp trang thiết bị trong lĩnh vực liên quan; tham gia làm tổng thầu cũng như đầu tư, góp vốn vào các dự án; đồng thời có kinh nghiệm phong phú, nguồn tài chính dồi dào để thực hiện các dự án xây dựng công trình dân dụng, công trình hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, công trình thuỷ lợi, nhà máy điện, khai thác tài nguyên v.v…

Khánh Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên