MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo chân cảnh sát ‘đánh trận’ đêm với ‘chim mồi’, xe quá tải ở Hà Nội

14-08-2023 - 09:48 AM | Xã hội

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ, một số đối tượng “chim mồi” gọi điện thông báo cho tài xế xe quá tải dừng xe ẩn nấp chờ đợi.

Theo chân cảnh sát ‘đánh trận’ đêm với ‘chim mồi’, xe quá tải ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT đưa xe về trạm cân tải trọng.

Đêm ngày 13 và rạng sáng 14/8, phóng viên theo tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra xử lý xe quá tải trên các tuyến đê Liên Mạc, tỉnh lộ 70…

Nắm được việc, các tài xế, “chim mồi” đi theo xe tải sẽ thông báo cho nhau khi thấy lực lượng CSGT. Tổ công tác đã cử một số cán bộ, chiến sĩ hóa trang thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai khi có xe nghi quá tải đi qua để dừng kiểm tra.

Đến 23h ngày 13/8, khi thấy lực lượng CSGT làm nhiệm vụ công khai và được “chim mồi” thông báo, một tài xế xe tải chở cát từ khu vực đê Liên Mạc đã dừng vào đường để tránh bị kiểm tra.

Theo chân cảnh sát ‘đánh trận’ đêm với ‘chim mồi’, xe quá tải ở Hà Nội - Ảnh 2.

Phát hiện tổ công tác, tài xế đánh xe vào lề đường nhằm tránh bị kiểm tra.

Tuy nhiên, toàn bộ hành trình của xe đã được cán bộ, chiến sĩ tổ công tác ghi lại và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ kiểm tra, đồng thời đưa về trạm cân để cân tải trọng.

Quá trình làm việc với tổ công tác, nam tài xế xe tải còn “câu giờ” gọi điện thoại cho người khác để nói chuyện…

Theo chân cảnh sát ‘đánh trận’ đêm với ‘chim mồi’, xe quá tải ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xe chở cát quá tải trọng.

Ông N.V.M - nam tài xế cho biết, lái xe từ Đan Phượng (Hà Nội) lên lấy cát. “Xe tôi hôm nay xúc có hơi đầy một chút”- ông M. nói và cho biết đây là lần đầu bị lực lượng chức năng xử phạt.

Theo tài xế M., công ty chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, xe nào cơi nới thì cũng đã cắt thành thùng về nguyên bản.

Sau khi dừng 2 xe chở cát vi phạm chở quá tải hàng chục phần trăm, cả cung đường trên bỗng nhiên vắng bóng xe tải chở vật liệu xây dựng...

Theo chân cảnh sát ‘đánh trận’ đêm với ‘chim mồi’, xe quá tải ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm.

Đại úy Phạm Minh Đức - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, hiện nay vẫn có tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, tuy nhiên ở mức thấp hơn so với trước đây.

“Qua đợt cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải vừa rồi, một số nhà xe có chiêu trò cử người bám theo lực lượng chức năng. Nếu thấy có chốt thì thông báo cho lái xe đi đường vòng, đường tránh nhằm không bị xử lý” - đại úy Đức cho biết.

Theo đại úy Đức, thông thường xe chở quá khổ, quá tải sẽ lợi dụng lúc đêm muộn, vắng bóng lực lượng chức năng để di chuyển. Do đó, đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tuần tra khép kín địa bàn và thường xuyên thay đổi biện pháp tuần tra kiểm soát nhằm xử lý triệt để.

Theo Thanh Phong

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên