MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị giá về đáy lịch sử, Chủ tịch Khải Hoàn Land muốn "gom" 5 triệu cổ phiếu

Thị giá về đáy lịch sử, Chủ tịch Khải Hoàn Land muốn "gom" 5 triệu cổ phiếu

Động thái mua gom 5 triệu cổ phiếu của chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn trong bối cảnh cổ phiếu KHG đang trên đà lao dốc về vùng đáy lịch sử.

Thông tin từ HoSE, ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu KHG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

Hiện, ông Hoàn đang nắm giữ gần 139 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,29% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông lên gần 144 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 32,42%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 31/10 đến 29/11 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Tạm tính theo giá chốt phiên 26/10 là 5.700 đồng/cp, ước tính vị chủ tịch KHG sẽ chi ra gần 29 tỷ đồng để gom về số cổ phiếu nói trên.

Trước đó, ông Khải Hoàn đã thành công mua vào 3 triệu cổ phiếu KHG qua đó tỷ lệ sở hữu được nâng lên 31,29% như hiện nay.

Động thái mua gom cổ phiếu của chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KHG đang trên đà lao dốc về vùng đáy lịch sử.

Thị giá về đáy lịch sử, Chủ tịch Khải Hoàn Land muốn gom 5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Trở về năm 2021, làn sóng nhà đầu tư mới bùng nổ cuối năm 2021 đưa cổ phiếu KHG lên mức giá đỉnh 17.000 đồng/cp đầu tháng 1/2022. Kể từ vùng đỉnh, KHG liên tục “trồi sụt” theo diễn biến không mấy tích cực của thị trường chung và cổ phiếu nhóm bất động sản nói riêng.

Hiện, KHG đang giao dịch ở vùng giá 5.800 đồng/cp, giảm 47% so với đỉnh ngắn hạn thiết lập vào giữa tháng 8 và giảm tới 66% so với đỉnh hồi đầu năm. Đáng nói, đây là vùng giá thấp nhất kể từ khi niêm yết trên HoSE vào tháng 7/2021.

Được biết, Khải Hoàn Land được thành lập năm 2009 với mảng kinh doanh chính là môi giới và đầu tư bất động sản. KHG không những là đối tác tin cậy của Vinhomes, mà còn là đối tác nhiều đơn vị chủ đầu tư trong và ngoài nước như: Sunshine, Masterise Homes, Keppel Land, GS E&C...

Về tình hình kinh doanh trong nửa đầu năm, doanh thu hợp nhất của KHG đạt 463 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng; tương ứng tăng 53% và 147% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, KHG đã hoàn thành được 18% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch về lợi nhuận được thông qua tại ĐHCĐ thường nên.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên