MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán "nóng" nhất thế giới có thể sẽ mất tới 50% trong năm tới, giới đầu tư đua nhau bán tháo

09-03-2019 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc đã chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng do các nhà đầu tư nhận được lời khuyến nghị bán từ nhà môi giới lớn nhất nước này, có thể đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang muốn "giảm nhiệt" đà tăng quá nóng của thị trường.

Cụ thể, Shanghai Composite mất 3,4% vào lúc 1 giờ 56 (giờ địa phương), nhanh chóng chạm mốc dưới 3.000 điểm dù đã vượt ngưỡng này vào hôm thứ Hai. Công ty bảo hiểm People’s Insurance Company of China chứng kiến các cổ phiếu loại A giảm kịch biên độ 10% hôm nay. Citic Securites gửi lời khuyên tới khách hàng rằng họ nên bán ra, thị trường đang được định giá quá cao và có thể sẽ lao dốc tới 50% trong năm tới. Các cổ phiếu tăng điểm bởi đã đạt mức tăng kịch biên độ trong 5 phiên liên tiếp.

Yang Wei, một nhà quản lý quỹ tại Longwin Investment Management: "Thông báo khuyến nghị bán có thể đã được các nhà điều hành can thiệp. Thị trường chứng khoán đã quá nóng với quá nhiều suy đoán. Các nhà điều hành muốn chứng kiến thị trường đi lên một cách chậm rãi, chứ không phải đà tăng một cách "điên rồ."

Chứng khoán Trung Quốc chứng kiến đà tăng không ngừng từ đầu năm đến nay, đạt mức tăng 9 tuần liên tiếp, "đánh bật" mọi thị trường khác trên thế giới. Hiện tại, chính phủ nước này đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán mới bớt nghiêm ngặt hơn trong vấn đề rủi ro tài chính và những tín hiệu lạc quan vè mối quan hệ thương mại với Mỹ, tất cả các yếu tố này đều củng cố tâm lý của các nhà đầu tư. Cú tăng 1,8 nghìn tỷ USD kể từ tháng 1 đã diễn ra quá nhanh và đã mang đến những dấu hiệu "nóng quá mức" cho tất cả các chỉ số chuẩn ở thị trường nước này.

Thị trường chứng khoán nóng nhất thế giới có thể sẽ mất tới 50% trong năm tới, giới đầu tư đua nhau bán tháo - Ảnh 1.

Cổ phiếu của công ty bảo hiểm People’s Insurance tăng vọt trong những ngày gần đây, nhưng các cổ phiếu loại A giảm kịch biên độ 10% hôm nay (8/3).

Cổ phiếu của Tập đoàn PICC, niêm yết trên sàn Thượng hải vào tháng 11, đã tăng gần gấp 4 lần tính tới phiên giao dịch ngày hôm qua, đóng cửa với 12,83 NDT/cổ phiếu. Nhóm phân tích của Citic Securites lưu ý, mức giá "hợp lý" là khoảng giữa 4,71 và 5,38. Còn cổ phiếu trên sàn Hồng Kông của công ty này, giao dịch với mức chiết khấu khoảng 74%, đã giảm tới 3,6% vào phiên giao dịch ngày 8/3.

Ngoài ra, Goldman Sachs và JP Morgan cũng có đánh giá tiêu cực với các cổ phiếu được giao dịch bằng đồng NDT. PICC, công ty có mức vốn hoá 72 tỷ USD, là công ty bảo hiểm đầu tiên niêm yết ở đại lục trong vòng 7 năm, đã trở thành công ty có giá trị cao thứ 11 trong rổ Shanghai Composite.

Cơ quan giám sát thị trường chứng khoán mới của Trung Quốc đang gỡ bỏ nhiều rào cản nhằm hạn chế đầu cơ, báo hiệu cho một giai đoạn thắt chặt kiểm soát, tương tự như khi thị trường nước này "bùng nổ" hồi năm 2015. Các nhà đầu tư bị cuốn vào vòng xoáy "chấp nhận rủi ro" đã khiến ChiNext, Shanghai Composite, Shenzhen Composte và CSI 300 đều bước vào thị trường "con bò" và khối lượng giao dịch cũng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Thị trường chứng khoán nóng nhất thế giới có thể sẽ mất tới 50% trong năm tới, giới đầu tư đua nhau bán tháo - Ảnh 2.

Chỉ số chỉ số RSI 14 ngày của các công ty thuộc rổ Shanghai Composite đều trên mức 70 điểm.

"Thị trường Trung Quốc không bao giờ có thể ổn định, nó có thể tăng vọt hoặc ở tình trạng ảm đạm, lao dốc", Dong Baozhen, một nhà quản lý quỹ tại công ty quản lý tài sản Beijing Lingtongshengtai Asset Management. "Chính phủ cần phải rất tinh tế và cẩn trọng trong mỗi lời phát biểu để kiểm soát thị trường. Nếu họ thờ ơ, rủi ro sẽ chồng chất."

Diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 8/3 xảy ra sau khi Trung Quốc công bố bản dữ liệu kinh tế yếu kém, không đạt mức như kỳ vọng hồi tháng 2. Các nhà kinh tế dự báo cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, dù mức giảm không lớn.

Đây không phải lần đầu tiên một cổ phiếu cụ thể được nhà nước chú ý. Vào tháng 11/2017, truyền thông chính thức của Trung Quốc đã nói về cú tăng ngoạn mục của cổ phiếu Kweichow Moutai, nói rằng cổ phiếu này sẽ tăng với tốc độ chậm hơn. Theo đó, cổ phiếu của nhà sản xuất rượu vang ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm, tất cả diễn ra chỉ trong 1 ngày.

Còn lần này, "nạn nhân" là các cổ phiếu ngành tài chính vốn là một trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ cú tăng "nóng" của thị trường. Các công ty chứng khoán là một trong những "kẻ thảm hại" nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay, một chỉ số của Bloomberg theo dõi các cổ phiếu đã giảm 6,8%, dù mức tăng hàng năm là 56%. Cổ phiếu của Citic Securities cũng mất 8%, mức giảm lớn nhất trong số rổ chỉ số theo dõi các công ty có mức vốn hoá lớn của Trung Quốc.

Hương Giang

Bloomberg

Trở lên trên