MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất 23 phiên, khối ngoại giảm bán, nhà đầu tư có nên "mua đuổi"?

Thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất 23 phiên, khối ngoại giảm bán, nhà đầu tư có nên "mua đuổi"?

Dòng tiền liên tục đổ mạnh vào thị trường kết hợp với khối ngoại "quay xe" trở lại giải ngân, thu hẹp đáng kể đà bán ròng đã giúp cổ phiếu tăng tốt.

Thị trường chứng khoán có phiên đầu tuần vô cùng phấn khởi, chỉ số VN-Index "bốc đầu" tăng mạnh về cuối phiên và đóng cửa tại mức điểm cao nhất. Dòng tiền liên tục đổ mạnh vào thị trường kết hợp với khối ngoại "quay xe" trở lại giải ngân, thu hẹp đáng kể đà bán ròng giúp cổ phiếu tăng tốt. VN-Index đóng cửa tăng 13,13 điểm (tương ứng 1,26%) lên ngưỡng 1.053,44 điểm.

Đây là mức tăng mạnh nhất 23 phiên, kể từ ngày 3/4. Thanh khoản trên HoSE gia tăng 34% so với phiên cuối tuần, giá trị khớp lệnh đạt 9.243 tỷ đồng.

Sắc xanh ghi nhận tại hầu hết các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, phân bón, từ đó trở thành đầu tàu dẫn dắt, đưa chỉ số dễ dàng giành lại ngưỡng điểm quan trọng 1.050.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất 23 phiên, khối ngoại giảm bán, nhà đầu tư có nên "mua đuổi"? - Ảnh 1.

Xét về mức độ đóng góp, rổ VN30 hôm nay kết phiên với 26 cổ phiếu đồng thuận tăng giá giúp kéo thị trường tăng tốt. Chiều ngược lại, chỉ NVL và TPB giảm trong khi VPB và PLX đứng tham chiếu.

Cụ thể, nhìn vào riêng từng cổ phiếu, cổ phiếu ngân hàng VCB tăng tốt 3,6% lên mức 105.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp gần 3,8 điểm tăng cho VN-Index. Một số mã ngân hàng khác là BID,TCB, STB, ACB cũng diễn biến khả quan, qua đó đóng góp lần lượt 1,6 điểm, 0,6 điểm, 0,3 điểm và 0,3 điểm tăng cho thị trường.

Ngoài ra, hai bluechips VNM và GVR tăng tốt đã đóng góp tổng cộng gần 2 điểm tăng cho chỉ số chính của thị trường. Những ông lớn khác như GAS, MSN, HPG, VIC có phiên tăng điểm tích cực, càng đưa VN-Index bứt phá thêm.

Thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất 23 phiên, khối ngoại giảm bán, nhà đầu tư có nên "mua đuổi"? - Ảnh 2.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng nhóm Vĩ Mô và Chiến lược thị trường - Trung tâm phân tích DSC, phản ứng thị trường cho thấy có lực cầu xuất hiện, tuy nhiên các cổ phiếu vẫn đang phân hóa mạnh và chưa có sự dẫn dắt một cách rõ ràng của nhóm trụ. Điều này đồng nghĩa dư địa cho VN-Index bứt phá mạnh lên lại đỉnh cũ là chưa có và nhiều khả năng VN-Index sẽ có diễn biến đi ngang trong tháng 5.

Dù vậy, thị trường đi ngang không có nghĩa là thiếu cơ hội đầu tư. Ông Hiệp cho rằng các cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ đang cho thấy động lực tăng tốt, chỉ số VN-Small và VN-Midcap đang cải thiện. Cùng với đó, cấu trúc thị trường cũng dần cải thiện khi tỷ lệ các cổ phiếu vượt cản trung hạn (đường MA200) đang tăng dần.

Ở khía cạnh khác, margin thị trường hiện đang ở mức thấp, cộng với việc thị trường đã có pha điều chỉnh dài trong tháng 4 kéo sang vài phiên đầu tháng 5, chỉ số sẽ dễ dàng có biến động theo chiều hướng đi lên, sideway up với mục tiêu là khoảng từ 1.060 đến 1.070 điểm.

Khuyến nghị hành động cho nhà đầu tư, vị chuyên gia tới từ DSC cho rằng có thể lướt sóng ngắn hạn bằng việc canh tập trung mua tại các nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa. Kế hoạch giải ngân ưu tiên các nhóm ngành hút tiền chính như bất động sản, chứng khoán.

Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư theo trường phái giá trị, thời điểm thị trường thiếu tự tin, tiền không vào như hiện tại lại khá phù hợp để gom mua cổ phiếu đầu tư giá trị dài hạn và nắm giữa trên 1 năm. Với các cổ phiếu dạng này, nhà đầu tư cần xem xét câu chuyện riêng của các doanh nghiệp nhằm tìm các doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng tốt, định giá rẻ (P/B<1, P/E<8)

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên