MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chông chênh chứng khoán quý III

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, thị trường chứng khoán đang gặp bất lợi khi nhà đầu tư vẫn quan ngại về triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn.

Thêm vào đó là việc điều chỉnh tỷ giá mới đây và cú lội ngược dòng của vàng. Khi giá vàng đi lên, nhà đầu tư lại có xu hướng tìm đến vàng với tư cách là nơi trú ẩn an toàn nhất.

Giao dịch trên sàn 4/7 là một ngày “nín thở” khi mức kháng cự 490 điểm tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư (NĐT). Dù cho VN-Index mở cửa tăng nhẹ 1,88 điểm, tương ứng 0,39%, nhưng đà tăng không thể duy trì được lâu khi bên mua tỏ ra thận trọng và chỉ muốn vào ở vùng giá thấp hơn. Trên sàn Hà Nội ngay đầu ngày chứng kiến sự tẻ nhạt khi có đến 331 mã đứng giá, trong đó phần lớn không có giao dịch khiến chỉ số này giảm nhẹ.

Trợ lực cho cả hai chỉ số trên sàn thoát khỏi cảnh giảm điểm buổi sáng đó là do NĐT đẩy mạnh gom hàng ở vùng giá thấp và khi nhóm cổ phiếu lớn bị bán mạnh trong phiên giao dịch đóng cửa, VN-Index đã không còn giữ được sắc xanh, đóng cửa giảm 0,13 điểm, dừng tại 487,22 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước đó khi chỉ đạt hơn 39,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 827,35 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng và 97 mã giảm điểm.

Đáng chú ý là áp lực bán lớn cuối ngày đã khiến sắc xanh trong nhóm Large Cap không còn trợ lực được cho VN-Index trong khi nhóm chỉ số khác đều tăng nhẹ. Các mã như: BVH, VCB, VNM, SSI… đã không còn giữ được sắc xanh và đều lùi về đứng ở mốc tham chiếu. Trong khi đó sắc đỏ đã bao trùm lên các mã VIC, KDC, HAG, GMD, CTG… Phiên hôm nay, VIC giảm 0,8% xuống 63.000 đồng/CP và bất ngờ khớp lệnh đột biến với 1,982 triệu cổ phiếu. HAG giảm 0,5% xuống 20.800 đồng/CP và khớp được 1,598 triệu cổ phiếu.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức giá tham chiếu 63,07 điểm; thanh khoản tiếp tục ở mức thấp với chỉ 20,548 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 163,52 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng, 61 mã giảm và 222 mã đứng giá.

Trong nhóm ngân hàng, CTG là mã duy nhất giảm giá trong khi cũng chỉ có duy nhất ACB tăng nhẹ (0,6%), còn lại đều đã đứng giá hàng loạt như: SSI, KLS, AGR, HPC, APS, APG, TAS, SHS… SHB phiên hôm nay giao dịch ảm đạm, thanh khoản chỉ ở mức thấp.

Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, thị trường chứng khoán đang gặp bất lợi khi NĐT vẫn quan ngại về triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn. Thêm vào đó là việc điều chỉnh tỷ giá mới đây và cú lội ngược dòng của vàng. Khi giá vàng đi lên, NĐT lại có xu hướng tìm đến vàng với tư cách là nơi trú ẩn an toàn nhất. Vàng thêm ưa chuộng khi những lo ngại về khủng hoảng nợ châu Âu được hâm nóng trở lại. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Ai Cập và Bồ Đào Nha khiến NĐT nghĩ tới viễn cảnh bất ổn về chính trị.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật về vàng của các công ty phân tích cho thấy, vẫn chưa có dấu hiệu tăng bền vững, bởi mặc dù giá vàng đi lên nhưng NĐT vẫn còn thận trọng và chờ đợi số liệu việc làm Mỹ tháng 6 được công bố vào thứ Sáu tới. Trước đó, Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ Năm cho ngày lễ Độc lập.

Trong khi đó, tháng 7 đang hứa hẹn sự ra đời của các báo cáo tài chính của DN niêm yết quý II với kỳ vọng cao hơn quý I. Nhiều DN vẫn làm ăn khá hiệu quả và sẽ tiếp tục nhận những ưu đãi hơn nữa từ chính sách của Chính phủ nên nhiều cổ phiếu vẫn hấp dẫn trong con mắt NĐT.

Điều này cũng có nghĩa là sóng cũng có thể đến với những ngành, lĩnh vực có tiềm năng như ngân hàng, dầu khí, tài chính, chứng khoán, thủy sản, điện… các nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua mạnh và nhóm cổ phiếu có khả năng trả cổ tức cao, đặc biệt là nhóm có khả năng phục hồi lại trong năm 2013 nhờ tái cơ cấu một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, đầu tư cần cân nhắc cả về tỷ lệ và thời điểm.

Theo Hoàng Hà

thanhhuong

Thời báo ngân hàng

Trở lên trên