MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán tuần qua: Tin tốt cuối tuần đánh bay tin đồn

Dòng tiền vẫn đổ vào các cổ phiếu bất động sản vượt trội so với các ngành khác. Những mã đứng đầu về thanh khoản trong tuần qua hầu hết thuộc dòng bất động sản như FLC, KBC, SCR, HAG, HAR, HQC, ITA…

Thị trường chứng khoán tuần qua diễn ra trong trạng thái “dè chừng” do tác động của những tin đồn trôi nổi, nhất là trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, cũng trong phiên cuối tuần này, nhiều thông tin được đánh giá là tốt đã xuất hiện, như giá xăng giảm 950 đồng/lít từ 11h trưa ngày 7/11, Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lợi suất 4,8% với tổng lượng đặt mua gấp hơn 10,6 lần lượng chào bán.

Thêm vào đó, lực cầu đẩy giá tại một số cổ phiếu dẫn dắt đã giúp cho thị trường kết thúc tuần trong sự thỏa mãn phần nào của nhà đầu tư.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng giá xăng giảm mạnh tới 11,7% từ đầu năm đến nay nhưng giá cước vận tải không giảm, giá hàng hóa tiêu dùng đứng yên. Điều này cho thấy sự chia sẻ của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng vẫn rất ít, và việc giảm giá xăng cũng không có tác động mấy đến cầu tiêu dùng nội địa.

Tuy nhiên, có khi thị trường chứng khoán chỉ cần một “cái cớ” để “kích” sự hưng phấn của nhà đầu tư, tạo thanh khoản cho thị trường.

VN-Index kết thúc tuần tại 602,59 điểm – tăng 1,75 điểm tương đương 0,3% so với tuần trước. Ngay sau phiên đầu tuần tăng điểm, chỉ số đã đi xuống 2 phiên liên tục và mốc 600 được thử thách trong suốt cả tuần, chỉ thực sự bứt lên vào phiên cuối cùng. Thanh khoản có sự cải thiện hơn so với tuần trước khi khối lượng giao dịch bình quân đạt 121 triệu cổ phiếu/ngày – tăng 10% và giá trị giao dịch bình quân đạt 2.155 tỷ đồng/ngày – tăng 15%.

HNX-Index cũng tăng 1,73% lên 89,55 điểm. Thanh khoản tại sàn này cũng cải thiện khi khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 54 triệu cổ phiếu - tăng 5,6% và giá trị giao dịch bình quân đạt 795 tỷ - tăng 9,6% so với tuần trước đó.

Dòng tiền vẫn đổ vào các cổ phiếu bất động sản vượt trội so với các ngành khác. Những mã đứng đầu về thanh khoản trong tuần qua hầu hết thuộc dòng bất động sản như FLC, KBC, SCR, HAG, HAR, HQC, ITA…

OGC đứng đầu về giá trị thỏa thuận trên HOSE

Cổ phiếu gây chú ý trong những ngày qua là OGC đã đứng đầu về giá trị thỏa thuận trên HOSE trong tuần với 14,5 triệu cổ phiếu tương đương 134,2 tỷ đồng được trao tay chủ yếu trong ngày 5/11. Mã GTN cũng được thỏa thuận giá trị lớn liên tục trong 2 ngày 3/11 và 4/11 với tổng giá trị là 126,6 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, SHB được thỏa thuận 43,8 tỷ trong 3 ngày từ 4/11 – 6/11. VNT chỉ kém một chút với giá trị thỏa thuận 43,6 tỷ thực hiện vào ngày 5/11.

Dù giảm, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng

Trong tuần qua, trên HOSE, khối ngoại đã mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất vào ngày 4/11. Tổng giá trị mua ròng trong tuần đạt 189 tỷ đồng – thấp hơn so với tuần trước. Như vậy trong 2 tuần trở lại đây, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên HOSE sau đợt bán ròng mạnh mẽ trước đó.

Đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trên HOSE là HPG với 270,3 tỷ đồng – cao vượt trội so với các mã khác. Đồng thời, đây cũng là mã bị khối này bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 36 tỷ đồng, chỉ riêng ngày 4/11, khối này bán ròng 41 tỷ, tập trung tại PVC (20,5 tỷ), VND (16,4 tỷ), KLS (3,7 tỷ) và PVE (2,1 tỷ).

Trong tuần, được mua nhiều nhất là PVS với 11,2 tỷ, đồng thời đây cũng là mã bị bán nhiều nhất với 28,4 tỷ. PVC cũng bị bán 28,2 tỷ.

Tính đến ngày 6/11, khối tự doanh vẫn tiếp tục mua ròng 43,6 tỷ đồng, nhưng tính về khối lượng, họ bán ròng 156.000 cổ phiếu. Khối này mua ròng ở tất cả 4 phiên cuối tuần, chỉ bán ròng duy nhất phiên đầu tuần với 872.000 cổ phiếu tương đương 14,4 tỷ đồng.

Hải Long

Theo Infonet

thanhhuong

Trở lên trên