MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán VN lấy lại 1,77 tỉ USD

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, VN-Index tăng mạnh 15,06 điểm, tương đương 2,71%, lên mức 570,87 điểm. Như vậy tính cả tuần, chỉ số này hồi phục được 24.57 điểm, tương đương 4,22%,

Chứng khoán VN đã phần nào lấy lại được sinh khí trong tuần qua với 4 phiên tăng liên tiếp và chỉ còn 1 phiên giảm. Tuần mới này, nếu xét theo dự đoán của chuyên gia và xét tới lịch sử giao dịch những năm qua, trong tuần có lễ, VN-Index thường tăng điểm.

Chứng khoán VN đã lấy lại được 1,77 tỉ USD

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, VN-Index tăng mạnh lên mức 570,87 điểm. Như vậy tính cả tuần, chỉ số này hồi phục được 24.57 điểm, tương đương 4,22%, sau một tuần đầy mất mát, HNX-Index cũng hồi phục được 0,67 điểm, tương đương 0,85%, lên mức 78,27 điểm.

Chốt tuần qua, giá trị vốn hóa thị trường tại sàn TP.HCM đạt 50,67 tỉ USD, lấy lại được 1,42 tỉ USD so với mức vốn hóa 49,25 tỉ USD cuối tuần trước, theo số liệu từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Cộng với khoảng 350 triệu USD tăng thêm ở sàn Hà Nội, tính ra chứng khoán VN đã lấy lại được 1,77 tỉ USD.

Đáng chú ý, dù khối ngoại trở lại mua ròng gần 92 tỉ đồng phiên cuối tuần nhưng tính chung cả tuần qua, khối này vẫn bán ròng cổ phiếu, dù không quá mạnh tay.

Cụ thể khối này mua vào lượng cổ phiếu trị giá 1.652 tỉ đồng trong khi bán ra 1.691 tỉ đồng, tương đương lượng bán ròng 39,67 tỉ đồng.

Dòng tiền giá cao đã được cải thiện và hỗ trợ thị trường, lúc đầu là dòng ngân hàng như BID, VCB, CTG, STB, chứng khoán (SSI, HCM), dầu khí (GAS, PVD) sau đó lan sang nhiều mã trung (midcap) và nhỏ (penny) khác như GMD, HHS, SHI.

“Quan sát giao dịch cho thấy cầu giá cao đã cải thiện, hỗ trợ tốt cho thị trường. Mô hình “con mèo dẫy chết” (bật tăng trở lại sau chuỗi lao dốc để rồi lao dốc tiếp) trong phân tích kỹ thuật như nhiều người đang hoài nghi tạm thời không xảy ra”, chuyên gia từ công ty chứng khoán Phương Nam phân tích.

Chứng khoán sẽ tăng nhẹ dịp 2-9?

Với sự hồi phục trong các phiên gần đây, bộ phận phân tích kỹ thuật của công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng thị trường có thể đã ở vào mô hình hồi phục chữ V (lao dốc, chạm đáy rồi bật tăng trở lại với biên độ mạnh như lúc xuống dốc).

Nhìn lại dữ liệu giao dịch qua các năm gần đây, thị trường thường tăng điểm trong tuần có lễ 2-9.

Cụ thể năm 2014, VN-Index tăng 2 phiên, giảm 1 phiên và tính chung khi chốt tuần có lễ đã lên được 2 điểm tròn so với mức 636,65 của ngày giao dịch cuối cùng tháng 8.

Năm 2013, VN-Index tăng 2 phiên, giảm 2 phiên nhưng tính chung khi chốt tuần có lễ đã lên được 7,33 điểm, tương đương tăng 1,52%.

Tương tự, VN-Index cũng tăng 0,37% vào tuần có lễ 2-9 trong năm 2012. Riêng năm 2011, chỉ số này sau ngày cuối tháng 8 đã tăng một mạch 8 phiên liên tiếp, tổng cộng lên được 44,69 điểm, tương đương 9,52%.

Năm 2010, chỉ số này cũng tăng nhẹ dịp 2-9.

Theo HỒNG QUÝ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên