MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu công ty chứng khoán hút hàng

Thị trường liên tục giảm điểm, nhưng cổ phiếu của nhiều công ty chứng khoán (CTCK) vẫn có sức hút với nhà đầu tư.

Đó là chưa kể các công ty này còn được hưởng phí môi giới không nhỏ.

Tại phiên giao dịch ngày 25/6, khi Chỉ số VN-Index và HNX-Index cùng giảm điểm thì cổ phiếu SSI của CTCK Sài Gòn vẫn tăng 1.500 đồng/cổ phiếu, BVS của CTCK Bảo Việt tăng 2.000 đồng/cổ phiếu, KLS của CTCK Kim Long tăng 700 đồng/cổ phiếu, HPC của CTCK Hải Phòng tăng 300 đồng/cổ phiếu...

Đặc biệt, cổ phiếu mới niêm yết trên HNX là SHS của CTCK Sài Gòn -Hà Nội đang chứng tỏ sẽ là một ẩn số trong thời gian tới.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu mới niêm yết này đã “hút” khá mạnh sức cầu và đứng ở mức 40.200 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch. Trong phiên cổ phiếu SHS chào sàn, khối nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 202.500 cổ phiếu SHS, đứng đầu về danh sách khối lượng mua ròng của khối này tại sàn Hà Nội.

Theo các chuyên gia, lý do khiến cổ phiếu SHS “được giá” ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên là do kết quả kinh doanh khá “xôm” trong nửa đầu năm 2009. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, SHS đã có khoản lợi nhuận gần 44 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc SHS cho biết, sở dĩ SHS đạt được một kết quả kinh doanh tốt trong nửa đầu năm nay là do các hoạt động nghiệp vụ chính đều tăng trưởng vượt bậc, trên 50%, chẳng hạn hoạt động môi giới thu được bình quân gần 2 tỷ đồng/tháng với hơn 4.000 tài khoản đăng ký giao dịch, nghiệp vụ tư vấn tài chính thu trên 3 tỷ đồng...

Không những thế, SHS còn rất nhạy trong việc bắt được “sóng” khi kịp chốt lời đúng vùng đỉnh của thị trường trong thời gian vừa qua khi VN-Index vượt ngưỡng 500 điểm.

Trong thời gian qua, cổ phiếu của các CTCK được lưu tâm bởi 2 lý do: việc bứt phá của thị trường và sự gia tăng mạnh của khối lượng giao dịch.

Việc thị trường điều chỉnh có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về hiệu quả tự doanh của các CTCK, nhưng hiệu quả từ hoạt động môi giới thì hầu như không ảnh hưởng gì, cho dù các chỉ số chứng khoán trên 2 sàn có tăng hay giảm.

Theo số liệu từ hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong nửa đầu năm 2009 cao gấp khoảng hơn 3 lần so với mức trung bình của năm 2008.

Do đó, lợi nhuận cao của các CTCK là điều dễ hiểu, vì chỉ cần ở phần dịch vụ môi giới, thị trường lên hay xuống, tăng hay giảm thì khi nhà đầu tư mua và bán đều phải trả mức phí cho các CTCK: ít thì 0,2%/giá trị giao dịch, nhiều thì 0,3 - 0,5%/giá trị giao dịch.

Nếu tính trung bình cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội, hiện nay với tổng giá trị giao dịch mỗi phiên khoảng 1.500 - 2.000 tỷ đồng thì cứ mỗi phiên các CTCK cũng thu được gần chục tỷ đồng.

Đó là chưa kể đến sàn giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (UPCoM) được dự đoán là sẽ gia tăng nhanh về số lượng công ty đăng ký giao dịch và điều này đồng nghĩa với tiềm năng thu phí môi giới của các CTCK cũng tăng theo với tỷ lệ tương ứng.

Theo giới phân tích, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, giá trị và khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán được dự đoán là sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng như hiện nay và tiếp tục tăng lên.

Do đó, thời “bĩ cực” của những ngày giao dịch “nhỏ giọt” như trong nhiều phiên của năm 2008 sẽ chỉ còn là hoài niệm. Đây chính là yếu tố giúp các CTCK duy trì được lợi nhuận ổn định từ mảng môi giới chứng khoán, nhờ đó các cổ phiếu chứng khoán vẫn khá vững giá ngay cả trong những phiên thị trường chao đảo.

Theo Chí Tín
Đầu tư

khanhhoa

Trở lên trên