MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 6/7: Bảo hiểm, bất động sản, dầu khí lần lượt “nổi sóng”

BVH, KBC, PVD là các cổ phiếu tăng mạnh trong nhóm bảo hiểm, bất động sản, dầu khí phiên giao dịch hôm nay.

BVH: Tăng 3.100đ (Tăng trần) lên 48.600đ

Thông tin giao dịch:

Kể từ những phiên giao dịch cuối tháng 6 tới nay, diễn biến giao dịch tại BVH có thể nói là rất tích cực với những phiên tăng mạnh liên tiếp. Phiên giao dịch hôm nay cũng không ngoại lệ khi ngay mở cửa phiên giao dịch, lực cầu đã vào mạnh khiến BVH tăng 800đ lên 46.300đ.

Sau khi kết thúc đợt khớp lệnh giá mở cửa, lực cầu tiếp tục đổ mạnh vào BVH khiến cổ phiếu này lần lượt vượt qua từng bước giá. Tới thời điểm 13h30’, BVH đã tăng hết biên độ lên 48.600đ và duy trì đà tăng đó đến hết phiên. Kết thúc phiên giao dịch, BVH xuất hiện dư mua hơn 38 nghìn đơn vị tại mức giá trần.

Thanh khoản BVH tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 600 nghìn đơn vị được giao dịch. Trong đó khối ngoại vẫn tiếp đà mua mạnh BVH với 387 nghìn đơn vị, chiếm hơn ½ KLGD của cổ phiếu trong phiên.

Việc tăng mạnh của BVH đã kéo theo đà tăng điểm của các cổ phiếu khác trong ngành bảo hiểm như BMI, BIC…

Sau những phiên bứt phá mạnh gần đây, BVH đang trên đà hướng về vùng đỉnh cũ 50.500đ và đây sẽ là ngưỡng kháng cự dành cho BVH.

Thông tin đáng chú ý:

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Hướng dẫn của Nghị định 60 sẽ rất nhanh, chúng tôi sẽ làm trong vòng tháng 7. Không những các công ty niêm yết, kể cả các công ty bảo hiểm cũng sẽ được nới room đến 100%”. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhóm cổ phiếu bảo hiểm nói chung tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Theo KQKD hợp nhất quý 1 được công bố, Doanh thu phí bảo hiểm quý 1 của Bảo Việt tăng 13,7% so với cùng kỳ 2014, đạt 3.607 tỷ đồng, trong đó 3.523 tỷ đồng là phí bảo hiểm gốc. Sau khi trừ đi các chi phí trong kỳ, Bảo Việt báo lãi 354 tỷ đồng (phần dành cho chủ sở hữu tập đoàn), giảm 12% so với quý 1 năm 2014.

 

KBC: Tăng 1.000đ (6,3%) lên 16.800đ

Thông tin giao dịch:

Sau giai đoạn tăng mạnh vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm ngoái, KBC đã trải qua quãng thời gian 8 tháng giao dịch trong trạng thái lình xình đi ngang, các con sóng tạo ra thường khá yếu và không rõ ràng.

Điều này khiến không ít nhà đầu tư có cảm giác “chán nản” và giao dịch tại KBC trở nên èo uột trông thấy. Thanh khoản cổ phiếu ở mức thấp dù thị trường chung có sự cải thiện mạnh về thanh khoản và điểm số.

Phiên giao dịch hôm nay KBC đã có sự bứt phá khá mạnh với mức tăng lên tới 6,3% và là mức tăng mạnh nhất của cổ phiếu trong nhiều tháng trở lại đây.

Trong phiên sáng, giao dịch tại KBC không thực sự gây chú ý khi cổ phiếu này khá lình xình và chỉ tăng điểm nhẹ. Tuy nhiên kể từ cuối phiên sáng, lực cầu bắt đầu đổ vào KBC khá mạnh và càng về cuối phiên lực cầu vào cổ phiếu này càng mạnh, thậm chí có thời điểm KBC tăng kịch trần.

Kết thúc phiên giao dịch, KBC dừng tại 16.800đ, kém 100đ so với mức giá cao nhất trong phiên. Thanh khoản cổ phiếu tăng mạnh lên gần 7,5 triệu đơn vị và đây là KLGD cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.

Thông tin đáng chú ý:

Sáng 1/7/2015, Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị KBC đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Tràng Cát.

Tại Hải Phòng, KBC hiện cũng có một pháp nhân trực thuộc là công ty Cổ phần KCN Sài Gòn-Hải Phòng, chủ đầu tư KCN Tràng Duệ tại Huyện An Dương, Hải Phòng. KCN này đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài xây dựng dự án nhà máy như dự án 1,5 tỷ USD của Tập đoàn LG và nhiều nhà đầu tư khác từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

PVD: Tăng 3.500đ (Tăng trần) lên 58.000đ

Thông tin giao dịch:

Gần 3 tháng trở lại đây, giao dịch tại PVD có xu hướng tích lũy trong biên độ khá hẹp từ 50.000đ- 55.000đ bất chấp những xu hướng tăng giảm của thị trường. Trong PTKT, việc tạo nền tích lũy là yếu tố quan trọng cho đà tăng trưởng mạnh của cổ phiếu sau đó và PVD đã làm khá tốt việc này trong nhiều tháng qua.

Phiên giao dịch hôm nay, PVD tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch và đà tăng của cổ phiếu càng mạnh về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, PVD đã tăng trần lên 58.000đ và vượt qua vùng kháng cự trung hạn và đây có thể coi là phiên “break out” hoàn hảo của cổ phiếu.

Thanh khoản PVD đạt hơn 2,5 triệu đơn vị và là mức cao nhất trong vài tháng trở lại đây. Dư mua giá trần cuối phiên lên tới gần 100 nghìn đơn vị cho thấy lực cầu vào cổ phiếu là rất lớn.

Việc PVD tăng mạnh đã mang đến những tín hiệu tích cực cho dòng dầu khí nói chung và khá nhiều cổ phiếu trong nhóm đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Thông tin đáng chú ý:

Ngày 17/7 tới đây, PV Drilling sẽ chốt danh sách thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

ĐHCĐ 2015 của PVD đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 là 30% trong đó 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Kế hoạch năm 2015, PVD đặt chỉ tiêu LNST 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2015, PVD có kế hoạch đầu tư 120-140 triệu USD vào giàn khoan Tender Barge (PVD VIII) nhằm phục vụ thăm dò và khai thác dự án Lô B Ô Môn. Bên cạnh đó, PVD cũng đang lên kế hoạch đầu tư vào một giàn khoan liên doanh với Malaysia mà PVD sở hữu 70%.

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên