Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 1/3
FPTS đánh giá vùng 455 -460 có thể là vùng đáy trong ngắn hạn.
Chứng khoán Sacombank (SBS): Xu hướng tăng không bền vững trong phiên 28/2 đang cho thấy những quan ngại cho việc giảm sâu hơn của 2 chỉ số Index trong những phiên tới. Lực cầu mua giá thấp vẫn khá ổn định, tuy nhiên đa phần các nhà đầu tư không muốn giải ngân vào ở mặt bằng giá cao hơn mức tham chiếu khiến xu hướng giảm của thị trường vẫn còn tiếp tục. Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn đang có động thái bán khá mạnh mỗi khi thị trường tăng mặc dù nhiều cổ phiếu đã về xuống mức giá rất thấp.
Đây là thời điểm khá thuận lợi cho việc giải ngân cho mục đích trung vài dài hạn khi bằng bằng chung của các cổ phiếu đang rất hấp dẫn. Tuy nhiên, khi xu hướng tăng của thị trường đang bị chi phối khá nhiều bởi các yếu tố vĩ mô thì xu hướng tăng của 2 chỉ số Index nói chung sẽ còn phụ thuộc vào lực cầu vào các mã vốn hóa lớn, đặt biệt là lực cầu từ khối ngoại.
Về mặt kỹ thuật, sóng hồi b đang có khả năng không hoàn thành mức giá mục tiêu khi áp lực bán vẫn khá mạnh trong các phiên phục hồi. Niềm tin của nhà đầu tư hiện rất yếu và có thể đẩy thị trường đi vào giai đoạn giằng co đi ngang.
Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối, tỷ giá đã giảm rõ rệt trên cả thị trường tự do và thị trường liên ngân hàng; tỷ giá giữa mua và bán trên thị trường tự do ở vào 21,850, giảm 200đ trong khi tỷ giá liên ngân hàng giữa mua và bán ở vào mức 21,260; giảm 100đ.
Giá vàng trong nước tăng nhẹ và ở mức giữa mua và bán là 37.69 triệu đồng/lượng. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng và ở mức 13.5-14% vào ngày hôm nay. Với việc lãi suất tiền đồng tăng lên 17% và lãi suất qua đêm liên tục tăng trong những ngày gần đây thì có thể thấy cuối cùng thị trường ngoại hối cũng đã có những phản ứng tích cực trước việc tiền đồng trở nên khan hiếm hơn.
Chính phủ đã công bố nghị quyết 11 vào cuối tuần trước, yêu cầu các ngân hàng công bố lượng USD nắm giữ của các DNNN trước ngày 4/3 được coi như một tín hiệu cho việc Chính phủ quyết định yêu cầu các DNNN bán một phần ngoại tệ nắm giữ ra thị trường. Hai vấn đề lớn sẽ nảy sinh là: lượng USD các DNNN bán ra thị trường là bao nhiêu và liệu tỷ giá bán ra lấy theo tỷ giá liên ngân hàng hay trần tỷ giá. Và đây chắc chắn sẽ là chủ đề tranh luận nóng bỏng trong những ngày tới. Và trước tiên, Chính phủ sẽ xác định con số ngoại tệ có thể kiểm soát trên thực tế.
Và trong cuộc chơi không nhượng bộ giữa NHNN và các đối tượng đầu cơ, hiện tại ưu thế đang nghiêng dần về NHNN trong những ngày gần đây và điều này đã được phản ánh trên những động thái của thị trường ngoại hối. Nhưng còn quá sớm để nói rằng Chính phủ đã thành công trong việc bình ổn thị trường ngoại hối.