MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 14/2

Việc điều chỉnh sớm vấn đề tỷ giá sẽ kích thích các dòng tiền mới từ các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được thuận lợi hơn.

Chứng khoán Sacombank (SBS): Tuần giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán đã kết thúc không như những kỳ vọng trước tết. Qua đó, với lực bán trong 2 phiên gần đây cho thấy xu hướng đầu tư ngắn hạn vẫn đang được ưu chuộng. Với thanh khoản của thị trường chưa cho thấy các tín hiệu tích cực rõ ràng, xu hướng cửa thị trường nhiều khả năng sẽ giao dịch trong biên độ hẹp. Thêm vào đó, các cổ phiếu Bluechips sẽ tiếp tục dẫn dắt chỉ số Index khi luôn đứng đầu thị trường về khối lượng giao dịch.

Thông tin điều chỉnh tỷ giá bước đầu đang tạo hiệu ứng không quá xấu đối với thị trường khi phiên điều chỉnh nhẹ ngày cuối tuần được cho là khá tích cực với dòng vốn trong nước bắt đầu có xu hướng quay trở lại.

Ngoài ra việc điều chỉnh sớm vấn đề tỷ giá sẽ kích thích các dòng tiền mới từ các quỹ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được thuận lợi hơn. Về mặt tiêu cực, tiền lệ xấu về việc phá giá đồng tiền sẽ làm các nhà đầu tư giải ngân thận trọng hơn. Tuy nhiên, về phương diện tích cực, đây sẽ là động lực cho các công ty xuất khẩu trong nước và kích thích phát triển kinh tế bền vững hơn.

Chứng khoán VNDirect: Qua 3 phiên điều chỉnh, đường giá VNINDEX vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Thông thường khi đường MA 200 cắt xuống dưới đường MA trung hạn thì thứ tự các đường MA đã được sắp xếp sẵn sàng cho xu hướng tăng mạnh của thị trường. Nhịp điều chỉnh này của thị trường sẽ sớm kết thúc, muộn nhất khi VNINDEX về gần 510 điểm. Các bluechip tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nhịp tăng trở lại này.

HNXINDEX đi chậm hơn VNINDEX khi đường giá vẫn nằm dưới MA 50 ngày. Dù rằng HNXINDEX đã vượt lên trên xu thế giảm giá của gần hai tháng nhưng vẫn nằm trong vùng đi ngang từ giữa tháng 1. Trong khoảng 2, 3 phiên giao dịch tới, thị trường có thể có sự bứt phá lên trên MA 50 và sẽ đi lên với tốc độ nhanh hơn.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Phiên cuối tuần, Nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng với tỷ lệ tham gia thị trường tăng lên 86,4% tổng hoạt động toàn thị trường so với mức 83,5% trong phiên trước đó. Giá trị mua ròng của nhà đầu tư cá nhân trong phiên này tăng gấp đôi lên 41,8 tỷ đồng so với 19,4 tỷ đồng hôm thứ Năm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ngày thứ hai liên tiếp. Mặc dù chỉ bán 28,4 tỷ đồng nhưng giá trị bán ra của khối ngoại đã tăng 46,1% so với hôm thứ Năm. Tỷ lệ giao dịch của khối ngoại giảm còn 11,3% tổng hoạt động giao dịch toàn thị trường so với mức trung bình 13,4% trong tháng 1. Khối ngoại đã bán FPT, SSI, DVD, REE, SJS với tổng giá trị 47,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ mua ròng 29,5 tỷ đồng ITC, DPM, VCB, ITA và CII.

Bộ phận tự doanh trong nước tăng giá trị bán ròng lên 13,4 tỷ đồng so với 7,8 tỷ đồng hôm thứ Năm. Tính chung cả tuần, bộ phận tự doanh trong nước đã bán tổng cộng 58,5 tỷ đồng. Giao dịch của khối này trong phiên cuối tuần chiếm 2,3% tổng hoạt động giao dịch, giảm so với mức 2,7% hôm thứ Năm. Đáng chú ý, họ đã bán 10,5 tỷ đồng VOS sau thời gian không giao dịch kể từ ngày 18/1. Họ tăng giá trị mua ròng SJS lên hơn gấp đôi, như vậy họ đã mua 11 tỷ đồng SJS trong 4 ngày qua.

Việc hạ giá tiền đồng có thể giúp hệ thống tỷ giá trở lại bình thường (ít nhất là trong thời điểm hiện tại), nhà đầu tư đang chờ xem những hành động của chính phủ đối với kế hoạch kiểm soát lạm phát. Thông báo gần đây của chính phủ về việc hoãn tăng giá xăng dầu và giá điện là những biện pháp được ủng hộ hiện nay. Mặc dù vẫn phải cần thời gian kiểm nghiệm xem việc áp dụng các biện pháp trên liệu đã đủ hay chưa, nhưng ít ra là chính phủ đang đi đúng hướng.

Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ xuống 9-10%. Ở mặt bằng lãi suất này, NHNN có thể sẽ rút bớt thanh khoản khỏi thị trường thông qua thị trường mở vào khoảng tuần tới.

Thị trường ngoại hối đã phản ứng khá giống với mong đợi sau khi đồng VNĐ được phá giá 7% (so sánh giữa trần tỷ giá mới với trần tỷ giá cũ thay vì so sánh giá tham chiếu). Việc đồng VNĐ được phá giá đã được dự kiến từ trước và việc thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá liên ngân hàng và trần tỷ giá là một động thái tích cực do điều này giúp bình thường hóa thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, biện pháp này có thể hiện hiệu quả hay không phụ thuộc vào biến động của tỷ giá thị trường tự do trong những tuần tới.

Phần thứ 2 và quan trong nhất trong việc phá giá là ổn định tỷ giá thị trường tự do và đưa tỷ giá này về sát trần tỷ giá. Có thể sẽ phải mất thời gian để thực hiện điều này và điều này sẽ khó thực hiện hơn trong bối cảnh giá vàng đang tăng như hiện nay. Thông thường, tổng hợp các biện pháp gồm tăng thanh khoản (cho thị trường ngoại hối) công với những biện pháp hành chính sẽ giúp ổn định thị trường tự do và đưa tỷ giá thị trường tự do về sát trần tỷ giá.

Biên độ phá giá lần này là lớn và có ảnh hưởng quan trọng đến cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài (chúng ta đã có thể thấy tác động đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài trong thời gian qua). Nghĩa là cần nhanh chóng ổn định thị trường tự do.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên