MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 1/6

Các công ty chứng khoán tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng các cơ hội ngắn hạn.

Chứng khoán Quốc tế (Vise):có nhiều khả năng thị trường sẽ ở thế giằng co. VN-Index sẽ dao động ở khoảng 390-440 điểm trong tuần này.

Các số liệu công bố gần đây cho thấy tình hình kinh tế trong nước hiện nay đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc hơn. Một số ngân hàng, doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo sơ bộ về kết quả hoạt động trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Nhìn chung, những kết quả này điều có mức dương khá cao, phần nào cho thấy tình hình kinh doanh trong các tháng đầu quý II/2009 của các doanh nghiệp niêm yết đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó cho thấy, xu hướng đi lên vẫn là xu hướng chính của thị trường trong tương lai gần.

Chứng khoán Tp.HCM: Nhà đầu tư có thể vẫn tiếp tục tham gia thị trường và tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Nhưng những nhà đầu tư thiên về phân tích cơ bản sẽ làm tốt hơn khi chờ cho đến khi có một cơ hội mua vào rõ ràng (tốt nhất là sau khi thị trường điều chỉnh được 10-15%).

Thị trường đã có dấu hiệu lình xình trong suốt 2 tuần qua và có vẻ VN-Index đang giao dịch đi ngang trong quãng 405-430 điểm. Mặc dù đà thị trường đã có những phiên mất điểm nhưng lượng giao dịch vẫn khá cao so với 1-2 tháng trước. Đây là nền tảng cơ bản cho thấy vẫn còn hy vọng cho sự đi lên trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thời gian để vượt qua mốc 430 điểm càng lâu, thì càng có nhiều khả năng đợt biến động này của thị trường sẽ kết thúc bằng một sự điều chỉnh sâu hơn và dài hơn.

Do đó chúng tôi vẫn tiếp tục giữ thái độ thận trọng. Dù chúng ta còn thấy chỉ số tiếp tục tăng điểm trong tuần tới thì điều này cũng không thể thay đổi được thực tế là thị trường đang bị mua vào quá mức và đã quá thời gian cho một đợt điều chỉnh lớn.

Chứng khoán VNDirect: VN-Index đã có một giai đoạn tăng giá khá dài và đang cần điều chỉnh để có thể hướng tới những mốc điểm cao hơn. Tuy nhiên dòng tiền vẫn đang cố gắng tận dụng tối đa mọi cơ hội và đôi khi tỏ ra quá hưng phấn mỗi khi bên bán hơi chùng xuống.

VNDirect đánh giá động lực tăng giá của thị trường không còn nhiều. Chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi quyết định mua vào lúc này. Việc bán ra có lẽ cần xem xét, trên quan điểm bảo toàn lợi nhuận. Nhưng cũng không cần quá vội vàng trong quyết định bán ra, thực tế trong tuần vừa rồi chúng ta hoàn toàn có thể thoát dần trạng thái ở những ngưỡng giá tốt hơn việc đặt bán sàn trong phiên.

Trên quan điểm kỹ thuật, có một vài dấu hiệu cho thấy thị trường đang yếu đi và sắp điều chỉnh. Điều quan trọng lúc này là xác định một chiến lược phù hợp, mà theo VNDirect là giữ một phần trạng thái dài hạn và giảm dần tỷ trọng cổ phiếu.

Chứng khoán FPT: Thị trường đã thoát ra khỏi tình trạng “mua quá mức”. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của VN-Index mới chỉ là 15 điểm khi giảm từ 425 về 410 điểm. FPTS cho rằng mức độ điều chỉnh như vậy là thấp và nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng chờ đợi đến khi thị trường về đến một mức giá hợp lý và hấp dẫn hơn.

Chứng khoán Âu Việt: Thị trường sẽ dao động quanh mốc 420 điểm trong tuần đầu tháng 6.

Tính từ mốc 235.5 điểm, Vn-Index đã có chuỗi ngày tăng điểm ấn tượng với mức tăng hơn 75%. Đây được xem là một trong những thị trường chứng khoán hồi phục nhanh nhất trên thế giới.

Tâm lý đám đông nhà đầu tư mới đang trở nên hết sức hưng phấn, dòng tiền chảy vào thị trường ngày càng tăng mạnh. Thị giá nhiều cổ phiếu trụ cột đã liên tục tăng và đang ở mức giá khá cao so với giá trị thực. Theo tính toán của Chứng khoán Âu Việt, P/E bình quân thị trường hiện tại đã vượt quá 18, được xem là khá cao, thị giá hiện tại không chỉ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh quí I/2009 mà còn bao hàm kì vọng lợi nhuận những quí sau của doanh nghiệp. 

Hiện tại rất nhiều nhận định cho rằng thị trường trong ngắn hạn sẽ tăng lên mốc 450 điểm, tuy nhiên theo Chứng khoán Âu Việt, xác suất xảy ra là rất thấp. Thị trường chỉ có thể tăng mạnh khi xuất hiện các thông tin tích cực mới, đặc biệt là thông tin về hoạt động kinh doanh quí II của các doanh nghiệp niêm yết.

Trong thời gian tới nhà đâu tư dài hạn nên quan tâm đến các cổ phiếu ngành Thủy Sản, Nhựa, Cao Su, Vật Liệu Xây Dựng và Bất Động Sản. 

 Quốc Thắng
(Tổng hợp từ bản tin các CTCK)

duchai

Trở lên trên