MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 21/1

Việc chuẩn bị cho những phiên thị trường điều chỉnh là cần thiết, đặc biệt là các nhà đầu tư lướt sóng vẫn sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao vào giai đoạn hiện tại.

Chứng khoán Sacombank (SBS): Nếu loại bỏ các cổ phiếu Bluechips nâng đỡ thị trường như BVH và MSN, thì thị trường hiện tại dường như vẫn đi ngang trong xu hướng giảm. Qua đó, một số cổ phiếu bắt đầu biến động theo thị trường cho thấy động thái tăng nhẹ khiến thị trường vẫn có một xu hướng cân bằng về trạng thái.
 
Điều có thể nhìn thấy được là kịch bản bull-trap trong 2 phiên gần đây với lực bán về cuối phiên đang khiến thị trường luôn đóng cửa với nhiều cổ phiếu giảm hơn lúc đầu phiên (điều này được thể hiện rõ nét hơn trên biểu đồ HNX Index).

Mặc dù thanh khoản tại sàn Hose vẫn đang giữ ở mức ổn định nhưng thanh khoản của sàn HNX lại trở về với mức thấp kỷ lục như trước đây. Tuy vấn đề thanh khoản đang trở thành áp lực cho sàn HNX nhưng SBS vẫn cho rằng đây là thời gian tốt dành cho mục đích trung và dài hạn. Do chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, thị trường có thể sẽ tiếp tục chứng kiến dòng tiền ít biến chuyển khi hầu hết các nhà đầu tư đều đứng ngoài thị trường.

Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, SBS vẫn giữ quan điểm xu hướng tăng mạnh sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ và thị trường có thể sẽ đi vào chu kỳ tăng trưởng chính ấn tượng.

Chứng khoán Sài Gòn (SSI): Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MFI và Stochastic Oscillator đều rơi vào vùng mua quá.

Tính đầu cơ của thị trường tập trung vào một số mã và ở mức khá rủi ro cho các nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục chạy theo các mã có thanh khoản thấp và tăng nóng trong 7 phiên tăng điểm liên tiếp gần đây.

Nếu khối ngoại vẫn tiếp tục mua với tỷ trọng lớn các mã ưa thích vào phiên cuối tuần, Vn-Index sẽ có một tuần trọn vẹn tăng điểm mạnh kỷ lục trong vòng 12 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, SSI cho rằng một kế hoạch chuẩn bị cho những phiên hiệu chỉnh khi thị trường đạt đỉnh là cần thiết, đặc biệt là các nhà đầu tư lướt sóng vẫn sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao vào giai đoạn hiện tại.

Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối có một ngày đáng chú ý trong ngày 20/1 khi tỷ giá giảm với tỷ giá giữa mua và bán trên thị trường tự do ở mức 21,020 vào chiều nay. Giá vàng trong nước giảm xuống mức giá giữa mua và bán là 35.59 triệu đồng/lượng. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng ở vào 11.5-13.5%, tăng mạnh so với hôm trước.

HSC vui mừng khi thấy tỷ giá giảm trở lại vì vào thời điểm này của năm, nguồn ngoại tệ thường tăng thêm và tỷ giá cũng sẽ giảm.

CPI tháng 1 của Hà Nội tăng 1.68% và của TP HCM tăng 1.01%; nghĩa là xét theo tháng, tốc độ tăng CPI tháng 1 thấp hơn tháng 12. Điều này hàm ý tốc độ tăng CPI theo tháng của cả nước sẽ ở vào khoảng 1.5-1.7%(tháng trước là 1.96%). Mặc dù đã dự đoán trước điều này, thì HSC vẫn cảm thấy vui mừng khi kịch bản mà chúng tôi đưa ra trong vài tuần qua hiện tại có vẻ đang trở thành thực tế. Giá gạo đã giảm dần trong khi tỷ giá ổn định và chính sách tiền tệ được thắt chặt. Do đó, không mấy bất ngờ khi tốc độ tăng CPI suy giảm.

Tuy nhiên, số liệu về CPI trong tháng 2 sẽ giữ vài trò then chốt, là chỉ báo đầu tiên sau Tết về việc giá cả sẽ biến động như thế nào sau dịp nghỉ Tết âm lịch.

Chứng khoán Âu Việt (AVS): Không khó để nhận thấy diễn biến tăng mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, DPM,MSN, PVD, PVF… đã tác động mạnh đến việc tăng điểm của VN-Index trong những phiên vừa qua, đặc biệt là 2 cổ phiếu MSN và BVH. Khi thị giá của 2 cổ phiếu này càng lên cao thì sức ảnh hưởng đến chỉ số chung càng mạnh.

Vì vậy, tuy xu hướng tăng của VN-Index đang thể hiện rõ nét nhưng nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất thận trọng và dè dặt. Việc VN-Index tăng điểm nhưng lực tăng chủ yếu lại đến từ nhóm nhỏ những cổ phiếu trên trong khi đa số những cổ phiếu mang tính dẫn dắt khác trên sàn HOSE lại chỉ tăng nhẹ, đứng giá, thậm chí giảm giá đã tác động khá mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trên sàn HNX.

Bên cạnh đó, yếu tố khối lượng giao dịch cũng không được khả quan khi trong 5 phiên tăng điểm vừa qua, khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE không có nhiều thay đổi, chủ yếu chỉ xoay quanh mức 35 – 40 triệu đơn vị cho thấy dòng tiền tham gia vào thị trường không thực sự lớn.

Dù vậy, thông tin về CPI tháng 1 của hai thành phố lớn đưa ra thấp hơn nhiều so với mức kỳvọng của hầu hết nhà đầu tư, nhất là CPI của Tp. Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,01% lại là một thông tin tích cực. Nếu CPI trong những tháng tới tiếp tục được kiểm soát tốt thì khả năng mặt bằng lãi suất có thể điều chỉnh giảm và đây sẽ là động lực lớn cho sự tăng điểm bền vững của thị trường.

Do đó, AVS cho rằng việc xem xét giải ngân vào những cổ phiếu có cơ bản tốt và thanh khoản cao như SSI, DPM, HPG, OGC, GMD, REE, ITA, KBC… khi thị trường điều chỉnh sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho nhà đầu tư trung – dài hạn. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì vẫn cần theo dõi thêm và chỉ tham gia khi lực cầu giá cao bắt đầu có sự cải thiện.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên