MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 22/11

Hai chỉ số có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng giá 500 trong phiên ngày mai.

Chứng khoán Bản Việt-VCSC: Nhà đầu tư không nên mở vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại

Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng giá 500 trong phiên ngày mai.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thận trọng và đánh giá áp lực bán có thể gia tăng trên nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps trong những phiên tới. Vùng 510 – 513 của chỉ số VNIndex và 65.0 của chỉ số HNX-Index vẫn được xem là vùng kháng cự mạnh của xu hướng ngắn hạn.

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn với các vị thế mua trong các phiên gần đây và nghiêng theo kịch bản điều chỉnh mạnh về gần các vùng hỗ trợ 490 – 495 của chỉ số VN-Index và 61.5 – 62.0 của chỉ số HNX-Index. Do đó, các nhà đầu tư không nên mở vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại và tận dụng nhịp hồi trong phiên để hạ tỷ lệ cổ phiếu về mức thấp, đặc biệt là giảm tỷ trọng nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps đã tăng nóng trong thời gian qua.

Chứng khoán FPT-FPTS: Nhiều khả năng thị trường có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ

Phiên giao dịch ngày 21/11 đã khép lại với diễn biến đảo chiều giảm của các chỉ số chính trên cả hai sàn, mặc dù mức độ giảm về điểm số cuối phiên là không mạnh nhưng diễn biến trong phiên là hết sức đáng lo ngại. Chênh lệch giữa mức điểm cao nhất và mức điểm đóng cửa là khá lớn kèm theo thanh khoản tăng mạnh lên mức kỷ lục trong vòng 3 năm qua mang nhiều đặc điểm của một phiên phân phối đỉnh ngắn hạn.

Nếu như trong phiên sáng giao dịch vẫn được đẩy mạnh tại các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì sang đến phiên chiều, áp lực bán ra đã hoàn toàn áp đảo sức mua chỉ trong thời gian ngắn cho thấy đây không phải diễn biến đơn thuần của thị trường khi gặp ngưỡng cản mạnh. Mặt khác, phương diện kỹ thuật sau phiên hôm nay cũng xác nhận xu thế thị trường đã xấu đi trong nhịp tăng ngắn vừa qua. Theo đó, nhiều khả năng thị trường có thể sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ về khu vực 495 – 500 điểm.

Với các cổ phiếu Bluechips và Midcaps vẫn thể hiện diễn biến lình xình trong suốt thời gian qua thì chúng tôi cho rằng khả năng xuất hiện đà giảm mạnh của thị trường là không lớn, tuy nhiên áp lực bán mạnh có thể sẽ diễn ra ở nhóm các cổ phiếu đầu cơ đã tăng mạnh gần đây, do đó việc bán ra các cổ phiếu nhỏ không có thông tin cơ bản hỗ trợ sẽ được chúng tôi khuyến nghị.

Thanh Hiên

thanhhuong

Bản tin các công ty chứng khoán

Trở lên trên