MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 26/6

HSC cho rằng nhà đầu tư trung hạn có thể bắt đầu mua vào ở những mức thấp khi thị trường tiến gần đến ngưỡng 400 điểm.

Chứng khoán Tp.HCM: Tâm lý hiện khá thận trọng nhưng phải nói rằng vẫn còn khá nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sự phục hồi chưa phải đã qua. Điều này cùng với những hoạt động đẩy thị trường lên của các quỹ đầu tư để làm đẹp báo cáo tài chính kết thúc vào 30/6 cũng như hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật ăn theo sự niêm yết của BVH và VCB cho thấy chỉ số sẽ đi xuống dần dần trong thời gian nhiều tuần hơn là ngay một lúc.

HSC tiếp tục cho rằng nhà đầu tư trung hạn có thể bắt đầu mua vào ở những mức thấp khi chúng ta tiến gần đến ngưỡng 400 điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trong thời điểm này bởi ngay cả hoạt động giao dịch rất ngắn hạn cũng đã mang khá nhiều rủi ro do xu hướng luôn đảo chiều một cách bất ngờ.

Chứng khoán Vincom: thị trường cần kiểm chứng thêm diễn biến của Bluechips, đặc biệt là cổ phiếu ngành tài chính, để xác định thêm xu hướng ngắn hạn sắp tới sẽ thế nào. VN-Index được chờ đợi sẽ có giằng co khi giảm trở lại mức 440 điểm.

Nếu cầu yếu và VN-Index rơi khỏi mức này thì nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét bán cổ phiếu ra. Việc mua thêm là chưa nên và cần chờ thêm tín hiệu tích cực trong tuần tới.

Chứng khoán Quốc tế: khối lượng và giá trị giao dịch đang duy trì ở mức khá cao cho thấy dòng tiền đang chuyển động mạnh trong thị trường. Ngoài ra, sự chênh lệch khá lớn giữa mức tăng của khối lượng và mức tăng của giá trị giao dịch đang thể hiện xu hướng tập trung vào các Blue-chips của các nhà đầu tư hiện nay.

Sau thời gian liên tiếp giảm điểm, tâm lý nhà đầu tư hiện tỏ ra rất thận trọng. Họ chủ yếu giao dịch ở các mã có tính thanh khoản cao để phòng thủ những diễn biến xấu có thể bất ngờ xảy ra.

Theo Vise, thị trường đang trong xu hướng phục hồi, tuy nhiên, việc điều chỉnh ngắn diễn ra ngay trong các phiên giao dịch là điều khó tránh khỏi.

Chứng khoán Saigonbank Berjaya: Lượng cầu từ phía nhà đầu tư cá nhân có dấu hiệu suy giảm và thanh khoản của thị trường đang dựa vào giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài. Sự tập trung chú ý đến nhóm cổ phiếu tài chính cùng với việc cổ phiếu Bảo Việt lên sàn đã phần nào làm suy giảm lực mua đối với nhóm cổ phiếu khác.

Tuy nhiên, điều này lại tạo ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư tổ chức cũng như nhà đầu tư nước ngoài. Với mức giao dịch đạt trên 2.000 tỷ thì VN-Index vẫn đang có sự hỗ trợ tốt của dòng tiền để trụ vững quanh mức 450 điểm.

Ngoài ra, điểm tích cực trong phiên giao dịch 25/6 là với việc thị trường giảm nhẹ trong khi đa số các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán ngân hàng thì tăng. Điều này đảm bảo cho thị trường chứng khoán không tăng quá nóng đến mức sẽ xảy ra một đợt bán chốt lời ồ ạt gây bất lợi cho việc lên sàn của Vietcombank.

Như vậy, nhờ vào tín hiệu tích cực từ khối lượng mua của các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, trong phiên giao dịch 26/6 nhiều khả năng nhà đầu tư cá nhân sẽ tăng mua vào trở lại trong khi nhóm cổ phiếu tài chính vẫn tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán Âu Việt: Nhìn vào diễn biến giao dịch có thể thấy, thị trường vẫn chưa kết thúc đợt giảm giá ngắn hạn. Làn sóng “cắt lỗ” của những nhà đầu tư mua vào khi Vn-Index  trên 500 điểm vẫn đang  tiếp  tục cản  trở đà  tăng của  thị  trường.

Bên cạnh đó, các  thông  tin  trái  chiều của kinh tế trong và ngoài nước đang tạo tâm lý hoang mang cho một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư. 

AVSC dự kiến phiên giao dịch sáng 26/6, thị trường sẽ tăng điểm trở lại, khối lượng và giá trị giao dịch xấp xỉ phiên hôm nay. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, nhà đầu tư có thể giải ngân dần.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quí II/2009 của doanh nghiệp, nên chú ý đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Bất động sản, Vật liệu Xây dựng, Nhựa, Cao Su. Khi xem xét đầu tư, thị giá thấp và tính thanh khoản cần được coi trọng.

Chứng khoán Bản Việt: Thị trường điều chỉnh vào cuối phiên cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn khá dè dặt và nghi ngờ xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. VCSC vẫn giữ vững quan điểm tăng trưởng trong trung và dài hạn của thị trường.

Trong ngắn hạn, có thể thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh với những phiên tăng giảm xen kẽ nhau. Chiến thuật lướt sóng trong lúc này dường như quá rủi ro và không còn hiệu quả do xu hướng khó đoán của thị trường qua từng phiên. VCSC cho rằng chiến thuật hợp lý nhất trong lúc này là chọn lựa các cổ phiếu tốt Mua và Giữ.
 
Quốc Thắng

duchai

Trở lên trên