MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 27/1

Vùng 485-494 vẫn là hỗ trợ lớn của thị trường, Vnindex có thể về gần mốc này rồi bật lại.

Chứng khoán Sài Gòn (SSI): Số mã tăng giá đã tăng lên đáng kể và chiếm 58,5% thị trường, cung cầu đã cân bằng hơn tuy vậy chỉ số vẫn giảm nhẹ do BVH chiếm tỷ trọng lớn vẫn tiếp tục giảm kịch sàn. Cây nến ngày 26/1 có một chút tích cực khi phục hồi với đóng cửa cao hơn mở cửa, khối lượng giao dịch ở mức hơn 22 triệu đơn vị, giảm mạnh 44,48% so với phiên ngày 25/1.

Các chỉ báo kỹ thuật không có sự thay đổi về xu hướng so với hai ngày giao dịch trước đó, ngoại trừ RSI đã giảm chậm lại.

Như vậy mốc hỗ trợ 498 điểm đã tạm thời làm chậm lại đà hiệu chỉnh mạnh của Vn-Index sau hai phiên giao dịch giảm đầu tuần. Một số cổ phiếu có Beta cao bắt đầu quay đầu tăng giá trở lại, diễn biến bên sàn HNX cho thấy sự tích cực hơn khi chỉ số này tăng nhẹ 0,44% với số cổ phiếu lên giá tăng mạnh.

SSI cho rằng thị trường sẽ có xu hướng giằng co hoặc tăng điểm nhẹ vào hai phiên giao dịch cuối tuần trước Tết nguyên đán.  

Chứng khoán VNDirect:Vnindex ngày 26/1 về gần sát đỉnh nến của tháng 12 rồi bật trở lại, tuy nhiên vẫn không đủ lực để giữ màu xanh về cuối phiên. Loại bỏ ảnh hưởng của các bluechip thì thị trường chung phiên vừa qua có nhiều mã tăng điểm hơn, tuy nhiên khối lượng giao dịch ở mức thấp lịch sử của một năm chưa khiến cho thị trường hào hứng.

Vùng 485-494 vẫn là hỗ trợ lớn của thị trường, Vnindex có thể về gần mốc này rồi bật lại. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật chỉ đồng thuận tín hiệu lên thực sự nếu sự trở lại của các bluechip có hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo dòng tiền mới vào thị trường.

VNDirect đã nhận định 104 là mốc hỗ trợ gần nhất của HNX và phiên hôm nay, khi thị trường rơi về 104.36 đã bật trở lại. Với thanh khoản không lớn và mức tăng nhẹ như vậy thì sự tăng điểm này chỉ mang tính chất điều chỉnh chứ chưa phải là sự đảo chiều, khởi động cho một xu thế tăng mới.

Tại nhịp điều chỉnh của tuần trước, thị trường có thể tăng 4 phiên liên tiếp nhưng biến động giá và khối lượng không nhiều, mua vào trong những phiên như vậy lợi nhuận đạt được rất mỏng. Thị trường với mức giao dịch thấp như hôm nay có thể sẽ lặp lại kịch bản này một lần nữa. Nếu không có sự xuất hiện của dòng tiền thì sau điều chỉnh, thị trường có thể rơi về vùng hỗ trợ thứ hai tại 98-100 điểm.

Chứng khoán Đông Dương (DDS): Tình hình kinh tế vĩ mô chưa có thêm các yếu tố nổi bật để tác động mạnh đến thị trường.

Nhưng DDS kỳ vọng giao dịch thị trường sau kì nghỉ sẽ dần sôi động hơn. Diễn biến thị trường cho thấy từ đây đến cuối tuần thanh khoản sẽ tiếp tục giảm và chỉ số chứng khoán dao động trong biên độ hẹp. DDS khuyến nghị nhà đầu tư xem xét cơ cấu lại danh mục đầu tư cho hoạt động giao dịch sau kì nghỉ.

DDS dự báo trong thời gian tới khả năng dòng vốn đầu tư các Bluechips tăng nóng trong thời gian qua sẽ chuyển hướng sang các trụ Bluechips khác thêm vào đó là sự tham gia của nguồn vốn mới đầu tư vào cổ phiếu cơ bản tốt đã giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối, tỷ giá giảm với tỷ giá giữa mua và bán trên thị trường tự do đạt 20,980 vào chiều 26/1.

Tỷ giá liên ngân hàng đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây do các ngân hàng nhỏ đang cấn vốn tiền đồng đã đổi USD sang tiền đồng, giúp tỷ giá giảm. Lãi suất huy động USD tăng khi nhu cầu huy động ngoại tệ từ các ngân hàng tăng do lãi suất huy động USD không bị hạn chế và do đó dễ huy động hơn.

Đã có những tin đồn về việc điều chỉnh trần tỷ giá và HSC cho rằng biên độ điều chỉnh sẽ trong khoảng 5%. Giá vàng biến động nhẹ và ở vào mức giá giữa mua và bán là 35.12 triệu đồng/lượng, gần như không thay đổi so với hôm qua.

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lên 24-25% mặc dù có thông tin là lãi suất qua đêm có thể đã giảm do NHNN đã bơm thêm tiền để hạ nhiệt thị trường. Như HSC đã đề cập, đây là vấn đề có tính mùa vụ; nhưng sự khan hiếm tiền đồng có thể thấy cả trên thị trường liên ngân hàng và thị trường ngoại hối, theo đó lãi suất tăng còn tỷ giá giảm. NHNN hẳn có lẽ phải vui mừng vì điều này mặc dù vẫn phải thận trọng và không để lãi suất tăng quá cao.

Các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin CPI tháng 2 có thể vẫn ở mức cao, tăng từ 1.8-2% so với tháng 1 dựa trên quan điểm là hai tuần cuối trước Tết âm lịch sẽ được tính vào CPI tháng 2; trong khi vẫn có những lo ngại về xu hướng biến động của giá cả lương thực và giá điện. HSC không đồng ý với quan điểm này vì một số lý do: đầu tiên, HSC nhận thấy giá gạo đã đạt mức cao nhất và đã bắt đầu giảm trở lại; và với tỷ giá ổn định kể từ tháng 11 và chính sách tiền tệ được thắt chặt, thì theo HSC, tốc độ tăng CPI theo tháng trong tháng 2 có xu hướng giảm nhẹ xuống khoảng 1.5-1.6%.

Có thể thấy những con số này không khác nhiều so với con số 1.8-2%; nhưng vấn đề ở đây chính là xu hướng mà những con số này thể hiện. HSC cho rằng chu kỳ tăng CPI đã đạt đỉnh; nhưng chúng tôi không cho rằng tốc độ tăng CPI sẽ có xu hướng giảm mạnh mà sẽ giảm dần cho tới cuối Q1. Tuy nhiên, trên thị trường trái phiếu, lợi suất kỳ hạn dài đã tăng trong những ngày gần đây, phản ánh những lo ngại mới về lạm phát.
 
Quốc Thắng
Theo Bản tin các CTCK

duchai

Trở lên trên