Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 6/5
Những lo ngại về lạm phát chưa chấm dứt khi có những thông tinh về việc giá điện có thể tăng từ 1/6.
Sàn HNX đã tạo phân kỳ dương tại chỉ số RSI với KLGD khá tốt vào cuối tuần trước; tuy nhiên thanh khoản thấp tiếp tục cho thấy yếu tố lòng tin của nhà đầu tư đang ảnh hưởng nghiêm trọng và thị trường không thể hình thành xu hướng tăng ngắn hạn.
Do đó, hiện tại SBS vẫn giữ quan điểm thận trọng và khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ giải ngân khi có dòng tiền thực sự tham gia vào thị trường.
Một thông tin khá tích cự là giá dầu đang giảm. Giá dầu thô hiện ở mức 107 USD/thùng. Nếu giá dầu tiếp tục giảm hoặc giữ ở mức này, giá xăng sẽ không tăng trong thời gian tới. Chỉ báo đo tâm lý tiêu cực của thị trường tăng lên mức 101.9 (+1 điểm).
Trong ngắn hạn thị trường có thể chưa diễn biến tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể xem xét giải ngân dần dần. Giá dầu đang cho xu hướng ổn định. Mặt hàng rau, củ, quả,… đang có xu hướng giảm do đó nhiều khả năng CPI tháng 5 sẽ giảm.
Các yếu tố vĩ mô đang bớt xấu hơn trong khi mặt bằng giá cổ phiếu đang trở lại mức đáy thấp nhất năm 2009. Tín hiệu PTKT ngắn hạn chưa cho tín hiệu mua nhưng chỉ báo PTKT trung và dài hạn đang cho tín hiệu tích cực.
Thanh khoản cạn kiệt trên cả hai sàn, A/D vẫn cho trạng thái phân tán mạnh nhất lịch sử. HNX đang trong kịch bản gần giống cuối tháng 10/2010, nhiều khả năng sẽ về ngang vùng đáy 2009, xấp xỉ 77 - 78 điểm. Chỉ khi nào thanh khoản được cải thiện, thị trường mới có cơ hội phục hồi.
Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên giữ trạng thái cổ phiếu / tiền mặt thấp và thận trọng nếu thị trường xuất hiện 1, 2 phiên tăng điểm điều chỉnh. Một khi thanh khoản vẫn trong mặt bằng thấp, nên hạn chế tâm lý bắt đáy. Việc giải ngân nếu có nên hướng đến những cổ phiếu thanh khoản tốt.
Dòng tiền thông minh đang cố gắng tìm cách “xoay sở” để có thể thích nghi được với điều kiện kinh tế hiện tại. Bên cạnh đó, những lo ngại về lạm phát chưa chấm dứt khi có những thông tinh về việc giá điện có thể tăng từ 1/6.
PSI cho rằng VN-Index có thể tiếp tục giảm trong phiên sắp tới. Tuy nhiên, chỉ số giảm chủ yếu do sự giảm giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đối với nhóm cổ phiếu bluchips khác, hầu hết đã ở gần mức hỗ trợ (đáy thấp nhất trong 3 tháng) và khó có khả năng giảm mạnh trong điều kiện thanh khoản thấp như hiện nay.