MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty chứng khoán trước áp lực tăng vốn

Với sự suy giảm mạnh của TTCK thời gian qua thì việc tăng vốn của các CTCK để đáp ứng điều kiện này là vấn đề không hề đơn giản…

Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là đến tháng 3/2009, thời điểm cuối cùng một công ty chứng khoán (CTCK) muốn hoạt động đủ các nghiệp vụ phải tăng vốn điều lệ lên mức tối thiểu 300 tỷ đồng (theo quy định cũ là 43 tỷ đồng).
 
Tuy nhiên, với sự suy giảm mạnh của TTCK thời gian qua thì việc tăng vốn của các CTCK để đáp ứng điều kiện này là vấn đề không hề đơn giản…
 
Được biết, UBCK đã có tờ trình gửi Bộ Tài chính đề xuất giãn tiến độ tăng vốn đối với các công ty niêm yết và CTCK. Theo cơ quan này, kế hoạch tăng vốn điều lệ của các CTCK khó có thể thực hiện theo đúng lộ trình như đã đề ra.
 
Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã chấp thuận cho doanh nghiệp niêm yết giãn tiến độ tăng vốn điều lệ tối thiểu lên 80 tỷ đồng (sàn HOSE) và 10 tỷ đồng (sàn HASTC), nhưng đối với các CTCK thì câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
 
Theo thống kê, cả nước có 55 CTCK được UBCK cấp phép thành lập trước ngày 1/1/2007. Trong số này chỉ có khoảng 10 CTCK có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Số còn lại có vốn điều lệ khá thấp, thậm chí có nhiều công ty khi được cấp phép hoạt động có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng như CTCK Việt Nam (9 tỷ đồng), CTCK Việt (9,7) tỷ đồng…
 
Như vậy, với thời hạn chưa tròn 8 tháng nữa đối với việc đáp ứng tiêu chí về vốn, các CTCK sẽ phải "vắt chân lên cổ" trong cuộc chạy đua tăng vốn nếu không được các cơ quan quản lý cho phép dãn thời hạn.

Trong một cuộc tọa đàm do Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) tổ chức mới đây, một số CTCK đã kiến nghị nên giãn thời điểm tăng vốn lên 300 tỷ đồng cho khối công ty này.

Đại diện CTCK Anpha cho biết, để đáp ứng yêu cầu tăng vốn theo đúng lộ trình là một điều rất khó, điều này càng khó khăn hơn đối với các CTCK mới đi vào hoạt động. Do vậy, giãn tiến độ tăng vốn được coi là giải pháp thiết thực và kịp thời nhằm hỗ trợ các CTCK trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Giám đốc một CTCK khác lại chia sẻ, hiện nay việc ổn định thị trường là yêu cầu được ưu tiên số một, còn việc đáp ứng tiêu chí về vốn theo đúng quy định là một điều cứng nhắc và hơi "máy móc".
 
"Đối với các CTCK trực thuộc, có sự ‘đỡ đầu’ của ngân hàng mẹ như CTCK Ngân hàng Ngoại thương (VCBS); CTCK Ngân hàng Công thương (IBS)..., thì việc tăng thêm một vài trăm tỷ đồng vốn điều lệ là không quá khó khăn, nhưng đối với các CTCK cổ phần thì đây lại là một áp lực lớn", vị này cho biết.
 
Cũng trong buổi tọa đàm do VASB tổ chức, bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch UBCK cho biết, UBCK rất chia sẻ khó khăn đối với các CTCK. Bên cạnh việc trình Bộ Tài chính về đề xuất giãn tiến độ tăng vốn với CTCK, Uỷ ban cũng đang nghiên cứu điều chỉnh theo hướng nâng cao các tiêu chí phát hành tăng vốn.
 
Theo đó, vấn đề sử dụng vốn huy động sẽ được xem xét kỹ hơn, nghiệp vụ bảo lãnh của đơn vị tư vấn CTCK cũng phải được tính đến như một trong những tiêu chí đảm bảo cho đợt phát hành thành công...
 
Ngoài ra, với tiêu chí phát hành sẽ có điều chỉnh lại một số nội dung như: vấn đề sử dụng vốn sẽ nhấn mạnh hơn, phát huy vai trò bảo lãnh hơn, yêu cầu kiểm toán chặt chẽ hơn, đề cao hơn vai trò cổ đông trong việc bán cho đối tác chiến lược...

Ở một góc nhìn khác, ông Lê Hồ Khôi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCK Tràng An (TAS) cho rằng, để làm đúng quy định của Luật Chứng khoán, việc giảm nghiệp vụ kinh doanh có lẽ là giải pháp tối ưu nhất hiện này. Về phía TAS, trước mắt Công ty sẽ tạm dừng nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Theo quy định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP, CTCK muốn kinh doanh nghiệp vụ này phải có vốn điều lệ tối thiểu 165 tỷ đồng.

Ông Khôi cũng cho biết, việc tăng tiềm lực tài chính đối với các CTCK là điều rất cần thiết để nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay thì việc huy động vốn qua kênh phát hành, thậm chí huy động vốn vay từ ngân hàng… đều rất khó thực hiện.
 
Rõ ràng, đây là thực tế mà lúc ban hành văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán đã chưa nhìn thấy hết. "Trong thời điểm hiện nay, việc ổn định thị trường và củng cố lòng tin đối với nhà đầu tư là điều quan trọng hơn là việc tăng vốn", ông Khôi nói.
 
Theo Hải Vân
ĐTCK

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên