Công ty chứng khoán: Vất vả tự doanh
Trong lúc nhà đầu tư được trấn an tâm lý thì các Cty chứng khoán vẫn đang phải loay hoay và chờ đợi.
Mặc dù điều chỉnh biên độ dao động giá chỉ là một biện pháp mang tính chất tình thế, nhưng không ai có thể phủ nhận tác dụng tức thời của quy định mới. Trong lúc nhà đầu tư được trấn an tâm lý, màu xanh yên ổn đã quay trở lại, thì các Cty chứng khoán vẫn đang phải loay hoay và chờ đợi.
Hoạt động chính của các Cty chứng khoán là dịch vụ môi giới, tự doanh, lưu kí chứng khoán, và tư vấn tài chính. Theo thông tin từ các Cty chứng khoán thì doanh thu từ dịch vụ môi giới và tự doanh là chính, còn dịch vụ giúp lưu kí chứng khoán và chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán chiếm phần trăm rất nhỏ.
Lãi... nhỏ giọt
Ngoài mảng môi giới chứng khoán Cty chứng khoán cũng sử dụng nguồn vốn của mình để tham gia kinh doanh chứng khoán như một tổ chức độc lập trên thị trường. Mảng tự doanh chiếm phần lớn trong doanh thu của các Cty chứng khoán.
Với mức tăng giá chỉ có 2% và 3%/phiên thì theo ước tính cần tới gần 4 tháng để nhà đầu tư đạt đến điểm hòa vốn so với thời điểm cao nhất đầu tháng 12/2007 lúc VN-Index đạt trên 1.179 điểm. Như vậy, giá cổ phiếu có tăng cũng chẳng được bao nhiêu, và khoản tiền lãi cũng chẳng đáng là bao, còn nếu lỗ thì cũng vẫn còn lâu mới hòa vốn.
Ngoài việc kinh doanh chứng khoán khó khăn vốn đã khó khăn do thị trường mất tính thanh khoản, tiền nhàn rỗi trong nhân dân còn đổ vào các ngân hàng do mức lãi suất ngân hàng hiện nay đang rất cao. Như vậy việc kinh doanh chứng khoán đã khó lại càng khó.
Biên độ giá mới cải thiện tình hình?
Dưới các điều chỉnh kĩ thuật của UBCK NN, chỉ số VN-Index đã tăng liên tục trong gần 10 ngày. Trong thời gian tới, Cty chứng khoán hi vọng lấy lại được niềm tin đối với hoạt động kinh doanh của mình cùng với đà phát triển ổn định của thị trường. Điều này hết sức quan trọng bởi vì Cty chứng khoán là tác nhân then chốt giúp TTCK tăng cường tính thanh khoản và thực hiện đúng chức năng cơ bản là huy động - lưu thông vốn.
Theo Châu Hà
DĐDN