MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đấu giá trọn lô cổ phần Thikeco của SCIC: Giá trúng lên tới 131.100 đồng/cổ phiếu

Phiên đấu giá thu hút sự tham gia 44 nhà đầu tư, tuy nhiên chỉ duy nhất 1 nhà đầu tư trúng giá với giá đấu 131.000 đồng/cổ phiếu, gấp 8,9 lần giá khởi điểm.

Theo thông báo từ CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS), phiên đấu giá 611.000 cổ phần cổ phần CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO do SCIC nắm giữ, tương đương 43,028% vốn điều lệ đã được tổ chức thành công vào ngày 10/9/2015.

Tại phiên đấu giá, đã có 44 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, trong đó có 36 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 8 nhà đầu tư tổ chức. Do đấu giá theo hình thức trọn lô nên tổng khối lượng đăng ký mua tương ứng gấp 44 lần lượng chào bán.

Mặc dù, SCIC đặt ra mức giá đấu khởi điểm 14.700 đồng/cổ phần. Tuy nhiên giá đặt mua thấp nhất được các nhà đầu tư đặt ra là 15.000 đồng/cổ phần. Đã có nhà đầu tư sẵn sàng chi ra tới 131.000 đồng cho mỗi cổ phần của THIKECO. Đây cũng là giá đấu mua cao nhất và là giá đấu trúng giá của phiên đấu giá này.

Tổng cộng, nhà đầu tư này đã phải chi ra hơn 80,1 tỷ đồng để sở hữu 43% vốn điều lệ của THIKECO.

CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế công trình, tư vấn quản lý môi trường, tư vấn quản lý thực hiện dự án; …( chi tiết trong bản công bố thông tin), với trụ sở đặt tại 411 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

THIKECO là DNNN được cổ phần hóa vào năm 2005 với vốn điều lệ hiện nay là 14,2 tỷ đồng. Tại phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng được tổ chức vào ngày 2/8/2015, giá đấu thành công chỉ là 11.100 đồng/cổ phần. Tại phiên đấu giá lô lớn cổ phần từ SCIC, giá trị cổ phần THIKECO đã tăng vọt lên gấp 11,8 lần so giá cổ phần THIKECO 10 năm trước đây.

Được biết, THIKECO có lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn nhà đầu tư của Thikeco được nhận định nằm ở những lô đất mà Công ty đang có quyền sử dụng tại nội đô Hà Nội, trong đó có lô đất rộng 7.000 m2 tại phố Lương Thế Vinh, Trung Văn, mặc dù các lô đất này đều thuộc dạng trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Thanh Thủy

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên