Khan tiền, doanh nghiệp“ngâm” cổ tức
Đến nay, số doanh nghiệp chưa chi trả cổ tức năm 2010 còn khá nhiều; số doanh nghiệp tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 cũng chỉ lác đác. Không ít doanh nghiệp lùi thời hạn chi trả cổ tức.
Tại SD1, đại diện Công ty cho hay, do chưa kịp thu xếp nguồn tiền để thanh toán cổ tức vào ngày 16/6 nên SD1 đã điều chỉnh ngày trả vào ngày 21/7.
Tại CMI, dù thời gian lùi chi trả cổ tức khá ngắn (lùi từ ngày 31/5 sang ngày 6/6), nhưng lý do điều chỉnh cũng xuất phát từ việc thiếu tiền mặt do một số nguồn thu từ sản lượng khai thác mỏ của Công ty về chậm, mặc dù đã có cam kết thanh toán từ chủ đầu tư.
S74 thì cho biết lý do kéo dài thời điểm trả cổ tức là do Công ty đang tập trung nguồn vốn để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, đồng thời thực hiện mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 mà ĐHCĐ giao phó. Nhìn chung, lý do của việc gia hạn chi trả cổ tức đều xuất phát từ việc doanh nghiệp thiếu tiền.
Trao đổi với ĐTCK, đại diện S74 chia sẻ, không doanh nghiệp nào muốn dây dưa tiền cổ tức nếu không thực sự khan tiền. Lùi thời hạn chi trả cổ tức cho cổ đông đồng nghĩa với việc thất hứa là điều doanh nghiệp không mong muốn, nhất là khi doanh nghiệp đã mất công hoàn tất các thủ tục chi trả như chốt danh sách cổ đông. Đại diện C92, SD1 cũng có những chia sẻ tương tự.
Theo các doanh nghiệp này, khi chưa có tiền trả cổ tức, doanh nghiệp cũng có nghĩ đến việc vay ngân hàng để không phải lỗi hẹn với cổ đông, nhưng làm như thế có thể gây bất lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông dài hạn, vì vậy đành khất nợ.
Đồng cảm với các doanh nghiệp chậm trả cổ tức vì khan tiền, ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, khi doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn lưu động, cũng như khó khăn trong việc thu xếp vốn dài hạn cho các dự án đầu tư, hay thua lỗ trong kỳ…, thì không nên chi trả cổ tức sớm, bởi có thể làm cho doanh nghiệp đã xấu lại càng xấu hơn.
Ở một trạng thái khác, dù không chịu áp lực về vốn, trong khi kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 tương đối khả quan, nhưng một số doanh nghiệp cho biết vẫn không dám mạnh tay tạm ứng cổ tức đợt 1/2011.
Trao đổi với ĐTCK, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc của một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo chia sẻ, kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu năm hoàn thành trên 70% kế hoạch cả năm, nhưng HĐQT đang băn khoăn xem có nên tạm ứng một phần cổ tức năm 2011 cho cổ đông hay tạm giữ lại để tái đầu tư. Bởi thực tế, dù đã trải qua không ít thăng trầm trong hoạt động, nhưng ban điều hành doanh nghiệp cũng không chắc chắn tình hình sản xuất cuối năm có theo đúng kế hoạch đề ra hay không.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi tuần giảm, kỳ vọng tiếp đà hồi phục
13:47 , 30/03/2026