MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làn sóng mua bán, sáp nhập công ty chứng khoán

Xu hướng đầu tư vào các công ty chứng khoán thông qua mua cổ phần, sáp nhập đang ngày càng rõ nét.

Trong khi nhiều công ty chứng khoán đang lâm vào tình thế khó khăn, làm ăn thua lỗ thì nhiều tổ chức tài chính nước ngoài lại đang nhòm ngó các công ty chứng khoán Việt Nam.

Xu hướng đầu tư vào các công ty chứng khoán thông qua mua cổ phần, sáp nhập đang ngày càng rõ nét.

“Sóng” sáp nhập

Sự kiện gần đây nhất là Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc chính thức bán 4,9 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ cho đối tác nước ngoài là Công ty Technology CX, là ví dụ điển hình cho xu hướng sáp nhập, thâu tóm các công ty chứng khoán vừa và nhỏ của các “đại gia” nước ngoài. Trước đó, thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đã chứng kiến nhiều thương vụ mua các công ty chứng khoán.

Theo giám đốc một công ty mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, hiện đang có rất nhiều công ty chứng khoán tự rao bán hoặc thông qua các công ty môi giới để kêu gọi các công ty khác sáp nhập. Ông này cho biết, công ty của ông nhận được rất nhiều lời đề nghị của các công ty chứng khoán.

Mong muốn của hầu hết các công ty này là tìm được đối tác chiến lược nước ngoài. Theo các chuyên gia, làn sóng mua bán, sáp nhập các công ty chứng khoán đã chính thức bắt đầu. Đây là một xu thế tất yếu và sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hoạt động sẽ chuyên nghiệp hơn

Theo ông Lương Minh Tuấn, Giám đốc bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty Chứng khoán An Bình, phần lớn các công ty đang có xu hướng sáp nhập là những công ty được thành lập vào cuối năm 2006 – thời điểm mà thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đây là các công ty nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, không có các tổ chức tài chính, các tổng công ty lớn “đỡ đầu”. Vì thế, sự tham gia góp vốn của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới sẽ tăng cường năng lực quản lý, kinh nghiệm hoạt động, khả năng cạnh tranh.

Thực tế cho thấy, sau các thương vụ mua bán, hầu hết các công ty chứng khoán đều đã có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, hoạt động và vốn điều lệ.

Ông Tuấn cho rằng sự tham gia của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới vào các công ty chứng khoán sẽ góp phần làm cho hoạt động của các công ty này trở nên chuyên nghiệp, đồng thời sự cạnh tranh sẽ gay gắt nhưng lành mạnh hơn.

Đây là một xu hướng mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi họ đầu tư vào để kinh doanh chứ không phải mua qua bán lại.

Tuy nhiên, khi cạnh tranh với các đối tác nước ngoài, các công ty chứng khoán trong nước cũng sẽ gặp không ít khó khăn, vì họ luôn hoạt động chuyên nghiệp và chịu đầu tư hơn các công ty Việt Nam. Và để cân bằng được các lợi thế đó cũng phải mất ít nhất vài năm.

Theo giám đốc một công ty chứng khoán, con số gần 100 công ty chứng khoán hiện đang hoạt động là quá nhiều, quá thừa. Với quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chỉ cần 20-30 công ty là hợp lý. Vì thế, nếu hoạt động không chuyên nghiệp, nhiều công ty sẽ không đạt được kỳ vọng và có nguy cơ “chết”.

Theo Bạch Hoàn
Người lao động

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên