MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân sự cấp cao - những cuộc ra đi ồn ào

Nhân sự thay đổi từ người điều hành cho tới người thực hiện báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh quý 3 của NKG vẫn đi xuống rõ rệt so với 2 quý liền kề.

Bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến những đổi thay của các công ty chứng khoán sau thời thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao. Bài viết này chúng tôi tiếp tục đề cập đến kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp lớn có những sự đổi tướng gây ồn ào: FPT và Thép Nam Kim.

Năm 2013 được đánh giá là một năm kinh doanh đầy biến động với những khó khăn chưa thực sự lùi xa. Nhân sự chủ chốt các doanh nghiệp vì thế cũng đã trải qua những thay đổi bất ngờ. Bài viết nhằm điểm lại những vụ thay đổi nhân sự gây ầm ĩ trong năm vừa qua, và liệu những thay đổi đó có mang lại những luồng sinh khí mới cho mỗi doanh nghiệp.

Có những những cuộc ra đi ồn ào...

Sau sự ra đi tốn nhiều giấy mực của ông Trương Đình Anh – cựu Tổng giám đốc FPT, ông Trương Gia Bình tiếp tục kiêm nhiệm chức chủ tịch và TGĐ của FPT. Lý do rời FPT được ông Trương Đình Anh cho biết là do những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT. Câu chuyện của ông Trương Đình Anh xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Sau đó ông Trương Đình Anh còn đăng ký bán gần như toàn bộ cổ phiếu FPT mà ông hiện đang sở hữu.

Hơn 10 tháng sau, ngày 31/7/2013, ông Bùi Quang Ngọc được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc

Sự thay đổi kế toán trưởng của NKG có vẻ như không gắn liền với những thay đổi về chiến lược kinh doanh của công ty. 

FPT. Có thể ngầm hiểu, về đường lối lãnh đạo, ông Ngọc hẳn sẽ không còn nhiều khác biệt so với HĐQT.

Sau hơn 1 năm dưới sự điều hành của ông Trương Gia Bình và ông Bùi Quang Ngọc, FPT bắt đầu có kết quả kinh doanh sáng sủa hơn bức tranh năm trước. 10 tháng đầu năm 2013, công ty ước đạt 2.052 tỷ đồng LNTT, tăng 5% so với cùng kỳ và tương đương 78% kế hoạch cả năm.

Được biết, ông Trương Đình Anh rời ghế Tổng giám đốc sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2012 mới chỉ được thực hiện 40% kế hoạch LNTT 2012.

Ngoài FPT, Thép Nam Kim cũng gây sự chú ý không kém khi liên tục trong vòng 1 năm thay đổi 6 kế toán trưởng. Sự thay đổi kế toán trưởng của NKG có vẻ như không gắn liền với những thay đổi về chiến lược kinh doanh của công ty. Người ta để ý hơn đến cách hạch toán báo cáo tài chính cũng như những sự kiện về tài chính của công ty (nếu có) sau này, nhất là khi công ty này liên tục trì hoãn nộp báo cáo tài chính khiến HSX phải lên tiếng nhắc nhở.

Cũng tại NKG, vào ngày 14/10/2013, ông Phạm Văn Trung – vị Tổng giám đốc gây nhiều tranh cãi đã lên tiếng từ nhiệm sau gần 2 năm ngồi ghế Tổng giám đốc công ty. Ông Phạm Văn Trung ngoài những mâu thuẫn vẫn chưa phân giải với Tôn Hoa Sen HSG, còn dính “án” phong tỏa cổ phiếu do thua kiện trong một vụ án dân sự. [Xem thêm: CEO thép Nam Kim Phạm Văn Trung lại từ chức: Bị đề nghị phong tỏa cổ phiếu]

Cho đến bây giờ, Thép Nam Kim vẫn còn khuyết vị trí Tổng giám đốc do ông Phạm Văn Trung để lại.

Nhân sự thay đổi từ người điều hành cho tới người thực hiện báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh quý 3 của NKG vẫn đi xuống rõ rệt so với 2 quý liền kề. Cụ thể, công ty lãi ròng 1,9 tỷ đồng riêng quý 3 trong khi 6 tháng đầu năm lãi ròng hơn 40 tỷ đồng. Tất nhiên, nếu lấy kết quả 9 tháng đầu năm 2013 để so sánh, lại là một câu chuyện khác. Nhờ kết quả 6 tháng ở mức khá, 9 tháng NKG vẫn lãi ròng 42 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 52 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong 2 năm ông Trung nắm quyền, NKG đã "kịp" lỗ khủng năm 2012 với khoản lỗ lên tới 105 tỷ đồng và cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo. Những gì ông Trung thực sự đã mang lại cho NKG, cũng thật...khó nói.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên