MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều doanh nghiệp chưa niêm yết trả cổ tức khủng

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp kinh doanh tốt, trả cổ tức cao chưa niêm yết!

Trong khi số doanh nghiệp niêm yết trả cổ tức 50% là hiếm, thậm chí khất lần cổ tức thì không ít doanh nghiệp trên sàn UpCom hoặc công ty đại chúng chưa niêm yết lại “thoáng tay” trả cổ tức khủng.

Gần đây nhất là trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng đang giao dịch trên UpCom với mã SDI. Doanh nghiệp này đã quyết định trả cổ tức lên đến 118,75% bằng tiền mặt. SDI cho biết đây là mức chi trả cổ tức chung cho 2 năm 2012 và 2013. Nói gì thì nói, 118,75% cũng là tỷ lệ cổ tức khủng. Tổng số tiền chi trả cổ tức lên tới 1.425 tỷ đồng.

Ngay trước đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Masco) đang giao dịch cổ phiếu trên UpCom với mã MAS vừa công bố chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 42,5%/cổ phiếu. Chúng tôi phải nói thêm rằng: Đây là cổ tức đợt 2. Tổng cổ tức công ty quyết định trả cho cả năm 2013 là 67,3%. Hiện, MAS có kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang sàn niêm yết HNX.

Hay Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương (KHD) là công ty đại chúng chưa niêm yết vừa chốt quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 40%. Tính chung cả năm 2013, Khoáng sản Hải Dương trả cổ tức bằng tiền lên đến 65%.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài - NASCO (NAS) cũng vừa công bố thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 tỷ lệ 26,5% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% cũng bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức cả năm 2013 như vậy lên tới 36,5%.

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UpCOM-NCS) cũng vừa trả cổ tức bằng tiền năm 2013 tỷ lệ 37%. Cùng với khoản tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% trước đó thì tổng cổ tức năm 2013 của NSC lên đến 52%.

Trên đây chỉ là những ví dụ nhỏ về các doanh nghiệp chưa niêm yết có cổ tức khủng. Điều đáng mừng là các doanh nghiệp trên kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau. Điều này cho thấy: vẫn còn nhiều doanh nghiệp tiềm năng chưa niêm yết.

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên