MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rủi ro vẫn rất lớn

Bản chất dòng tiền trong thị trường vẫn mang tính đầu cơ nhiều hơn, vì thế khi không đạt được kỳ vọng ngắn hạn, lại chịu thêm những va đập của thị trường thế giới, sự giảm điểm diễn ra là tất yếu.

Đánh giá về thị trường những phiên hiện tại, bà Hồ Thị Huyền, Trưởng phòng tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán VNDirect cho rằng thời điểm hiện tại rủi ro thị trường vẫn rất lớn.

Theo bà Huyền, nhà đầu tư tin rằng sự giảm điểm mạnh của thị trường những phiên vừa qua là do thị trường thế giới giảm điểm, đặc biệt là những biến động từ Trung Quốc. Tuy nhiên điều này đã được báo hiệu từ nửa cuối tháng 5 khi chỉ số Nikkei225 của TTCK Nhật Bản đã có những phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử và có hiện tượng dòng tiền rút ròng khỏi thị trường các nước mới nổi nói chung và Châu Á nói riêng.

Trong giai đoạn đó, thị trường Việt Nam vẫn khá vững, nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng điểm, phần còn lại đi ngang, nên nhà đầu tư chưa cảm nhận được những bất ổn này.

Dòng tiền nội vẫn vào thị trường đều đặn, không phải bởi kỳ vọng vĩ mô tốt lên, mà đơn giản chỉ là áp lực giải ngân khi lãi suất gửi tiết kiệm quá thấp và các kênh đầu tư khác không sinh lời, trong khi đó bức tranh về lợi nhuận của thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay lại quá hấp dẫn.

Bản chất dòng tiền trong thị trường vẫn mang tính đầu cơ nhiều hơn, vì thế khi không đạt được kỳ vọng ngắn hạn, lại chịu thêm những va đập của thị trường thế giới, sự giảm điểm diễn ra là tất yếu.

Về dài hạn, bà Huyền cho rằng chưa thể kỳ vọng một sóng lớn vào lúc này. Ngay từ đầu năm VNDIRECT vẫn cho rằng năm nay là năm sóng sánh, có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận cho những nhà đầu tư năng động, chứ không phải là một cơ hội dài hơi để nhà đầu tư mê mải. Về vĩ mô cũng chưa có những triển vọng gì đặc biệt, thậm chí còn xuất hiện một số tín hiệu không mấy tích cực như tỷ giá có dấu hiệu tăng, CDS tăng mạnh,… Chưa kể đến Trung Quốc, gần như là thành trì cuối cùng của thế giới đang đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng thực sự, sẽ kéo theo những diễn biến xấu hơn cho nền kinh tế toàn cầu.

Chính vì thế, với những nhà đầu tư ưa thích bắt đáy, quyết định bắt đáy tại vùng này chỉ nên kỳ vọng kiếm lợi nhuận vừa phải như một nhịp hồi kỹ thuật. Rủi ro trong thị trường vẫn rất lớn và có lẽ thị trường cần phải mất một thời gian nữa, có thể tính bằng tháng, thì mới có một cơ hội thực sự.

Hoàng Ly

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên