MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK khởi động tháng 8 gian nan

Ngày cuối tháng 7, thị trường bất chợt nhận thông tin các mặt hàng thiết yếu như điện, gas, thực phẩm cùng ồ ạt tăng giá. Tháng cô hồn cũng đang ở phía trước. Gian nan chờ phản ứng đám đông.

Thị trường tháng 7 kết thúc với phiên tăng điểm trên HoSE nhưng mang bản chất xanh vỏ, đỏ lòng. HNX giảm điểm và thanh khoản kiệt quệ.

"Bàn đạp" tháng 7 không đủ mạnh

"Bàn đạp" tháng 7 có lẽ không đủ mạnh để nhà đầu tư vững tin cho sự khởi đầu tháng 8 thành công. Bắt đầu một tháng giao dịch mới với tâm lý khá ủ rũ, đợi chờ phản ứng chung của thị trường.

Thông tin vĩ mô có phần mờ nhạt. Dường như, nhà đầu tư cần dòng tiền nóng hơn là những chính sách vĩ mô với độ trễ nhất định, không biết bao giờ mới tác động xoay chuyển được nền kinh tế.

Dòng tiền là dấu hỏi lớn. Nhưng, dòng tiền mới dường như không dừng lại ở TTCK trong tháng 7. Không rời đi mà chỉ đơn thuần không chọn TTCK.

Giá các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh

Cuối giờ chiều ngày cuối tháng 7, EVN bất ngờ "đánh úp" khi ra thông cáo tăng giá điện 5% so với trước đó. Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí.

"Nỗ lực" trấn an của EVN thể hiện ở việc tính hộ dân ảnh hưởng của mức tăng giá điện đối với từng mức sử dụng. Có lẽ, ngầm ý đằng sau bản tính toán của EVN là thông điệp tăng giá điện sẽ không tác động quá nhiều đến sinh hoạt mà nhằm nhiều vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ điện năng.

Trước EVN, thị trường cũng đã đón nhận thông tin nhiều mặt hàng thiết yếu như Gas, sữa, thực phẩm tăng giá. Thông tin này cũng xuất hiện cuối ngày 31/7.

Rồi đến lo tháng cô hồn
?

Dòng tiền mới đã không dừng chân ở TTCK trong tháng 7. Giao dịch quẩn quanh ở mức hơn 1.000 tỷ đồng cả 2 sàn. Nói dễ hiểu hơn, tháng 7 chưa tích luỹ đủ để kỳ vọng một sự đột phá nào đó trong những ngày đầu tháng 8.

Còn tháng 8? Liệu dòng tiền mới có lựa chọn TTCK hay không? Nếu có, có thể kỳ vọng những phiên thanh khoản tăng mạnh hay không? Có lẽ là không! Dù không có thống kê hay quy luật gì cho tháng 7 âm lịch mà dân gian hay gọi là tháng cô hồn nhưng thực tế cho thấy tháng này nhà đầu tư vẫn thường tránh giao dịch lớn. Tâm lý này có thể khiến giao dịch thị trường tiếp tục đi ngang như tháng 7.

Vậy là, tháng 8 khởi động với nhiều lo ngại về giá cả, tiêu dùng cũng như tâm lý tín ngưỡng. Dù cho, thời điểm hiện tại, tổng cầu trên thị trường vẫn yếu và rằng-như nhận định trước đây của các chuyên gia-là cơ hội vàng để tăng giá mặt hàng thiết yếu nhưng tâm lý nhà đầu tư chắc chắn cũng không thể yên tâm. Điều này dấy lên lo ngại tâm lý ngồi yên và chờ đợi hành động của đám đông. Thanh khoản thị trường có thể còn thấp hơn nữa.

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên