MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Việt Nam đón dòng vốn ngoại mạnh nhất 5 năm

Số nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán trong 4 tháng đầu năm 2013 còn lớn hơn con số của cả năm 2012.

Các nhà đầu tư quốc tế đang mua vào cổ phiếu Việt Nam với tốc độ mạnh mẽ nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Họ bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ nhất ở Đông Nam Á và các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ phía chính phủ.

Theo dữ liệu thống kê của Bloomberg, kể từ đầu năm đến ngày 28/5, các quỹ đầu tư nước ngoài đã mua ròng 254 triệu USD trên TTCK Việt Nam. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2008. 

Nhà đầu tư dự đoán lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng lần đầu tiên kể từ năm 2010 trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và chi phí lãi vay giảm xuống. Số nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán trong 4 tháng đầu năm 2013 còn lớn hơn con số của cả năm 2012. Tính đến ngày 30/4, đã có 16.238 nhà đầu tư nước ngoài được cấp tài khoản trong khi con số của năm 2012 chỉ là 16.001. 

Nhờ vào động thái cắt giảm lãi suất và sự kiện công ty quản lý tài sản VAMC được thành lập để xử lý nợ xấu, chỉ số VnIndex cũng đã tăng 25% kể từ đầu năm đến nay và trở thành chỉ số có diễn biến tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và, kể cả sau khi đã tăng mạnh, chỉ số MSCI Vietnam Index hiện vẫn được giao dịch với tỷ lệ P/E ở mức 13,2 lần, thấp hơn 18% so với mức trung bình của 5 TTCK lớn nhất khu vực. 

Theo Samir Shah, chuyên gia đến từ Advance Emerging Capital Ltd., nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng Việt Nam bởi đang có một số yếu tố chủ chốt sẽ hỗ trợ nền kinh tế và TTCK trong dài hạn. Ông cho rằng thành lập công ty mua bán nợ xấu sẽ giúp nới lỏng chu kỳ tín dụng và kích thích tăng trưởng. “Việt Nam cũng đã giảm lãi suất và chúng tôi hi vọng lãi suất sẽ còn giảm tiếp”, ông bổ sung thêm. 

Cũng theo dữ liệu của Bloomberg, lợi nhuận của các công ty trong chỉ số MSCI Vietnam Index sẽ tăng 16% trong năm nay. Đây là năm tăng đầu tiên kể từ 2010.

Theo Michael Kokalari, trưởng phòng nghiên cứu tại công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (công ty môi giới lớn thứ 6 ở Việt Nam), sự quan tâm khối ngoại dành cho TTCK Việt Nam đang ở mức độ mạnh mẽ nhất kể từ khi ông làm việc tại Việt Nam. “Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và khách hàng thì tấp nập”. 

Kokalari cho rằng đến cuối năm nay, chỉ số VN Index sẽ tăng lên mức 550 điểm. Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số này giảm 0,2%, xuống còn 515,09 điểm và tăng tổng cộng 8,6% trong tháng 5. Đây là mức gần bằng một nửa so với đỉnh 1.170,67 điểm được lập hồi tháng 3/2007. 

Trong khi đó, Marc Djandji – chuyên gia đến từ Asean Strategy Group – nhận định nếu công ty quản lý tài sản có thể hoạt động tốt và chính phủ có thể vạch ra phương hướng đúng đắn, thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.

Nền kinh tế Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu phục hồi. Tỷ lệ lạm phát tháng 5 ở mức 6,36% - thấp nhất kể từ tháng 4/2012. Xuất khẩu tăng 15% trong 5 tháng đầu năm. NHNN cũng vừa thông báo gói 1,4 tỷ USD hỗ trợ người mua nhà và các công ty bất động sản. Điều này sẽ giúp giải quyết số dự án chưa được hoàn thành hoặc ế ẩm (trị giá khoảng 2 tỷ USD). 

Chính phủ cũng đang có kế hoạch thực hiện chương trình thí điểm nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại một số công ty lên 49%. “Không có dấu hiệu nào cho thấy khối ngoại sẽ ngừng mua, bởi mức giá vẫn rất hấp dẫn”, Andy Ho (chuyên gia đến từ Vinacapital) khẳng định. Ông nhận định nền kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và sẽ phát triển theo hướng tích cực trong vòng 6 – 12 tháng tới. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên