MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn phòng Chính phủ ủng hộ phương án nới room

Một trong các chính sách UBCK hướng đến cuối năm 2013 và năm 2014 là đề xuất nới room tối đa đến 60% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các DNNY (trừ các ngành kinh doanh có điều kiện).

Báo ĐTCK sáng nay đưa tin tại cuộc làm việc với UBCK cuối tuần qua (15/8), Văn phòng Chính phủ ủng hộ phương án nới room cho NĐT nước ngoài theo đề xuất của Bộ Tài chính và UBCK.

Dự thảo về tỷ lệ tham gia của NĐT nước ngoài trên TTCK Việt nam đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, theo dự thảo này, NĐT nước ngoài được nắm giữ thêm 10% cổ phần không có quyền biểu quyết; được mua từ 49-100% vốn của CTCK.

Theo nội dung trả lời báo giới của TS Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một trong các chính sách UBCK hướng đến cuối năm 2013 và năm 2014 có nội dung về kiến nghị, đối với công ty niêm yết, cho phép nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết trên 49% và tối đa đến 60% cổ phiếu có quyền biểu quyết (ngoại trừ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện); thực hiện phân loại danh mục ngành nghề đối với một số loại hình công ty niêm yết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm áp dụng cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49% cổ phiếu có quyền biểu quyết, nhưng tối đa không quá 60%, tập trung vào các DN thuộc ngành nghề Nhà nước không cần nắm giữ theo quy định hiện hành.

Ngoài việc nới room, các chính sách được UBCK hướng tới như tháo gỡ khó khăn cho việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, đề xuất các ưu đãi thuế với các loại hình đầu tư mới như quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, đẩy mạnh cổ phần hóa, tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy các loại hình quỹ mới như quỹ ETF, xây dựng đề án hợp nhất hai Sở và quyết định thành lập Sở GDCK Việt Nam trình Thủ tướng trong quý IV/2013.


phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên