MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường ô tô nhập khẩu tháng 1/2021: Ô tô Trung Quốc tăng tốc vào Việt Nam

19-02-2021 - 13:13 PM | Thị trường

Tính riêng trong tháng 1/2021, Trung Quốc trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thị trường với 1.463 chiếc xe được nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng xe ô tô nhập khẩu trong tháng 1/2021 là 8.343 chiếc với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 212 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều hơn 84,7% và tăng trưởng 76,2% về giá trị. Đây là một dấu hiệu đáng mừng với thị trường ô tô nói chung khi đang trên đà tăng trưởng trở lại sau một năm khó khăn.

Thị trường ô tô nhập khẩu tháng 1/2021: Ô tô Trung Quốc tăng tốc vào Việt  Nam - Ảnh 1.

Trong khoảng một năm trở lại đây, các dòng xe đến từ Trung Quốc đang dần được quan tâm trong phân khúc giá tầm trung với nhiều trang bị cao cấp. Tuy nhiên hiện nay khách hàng Việt Nam vẫn còn đang e ngại về chất lượng của các mẫu xe này do chưa có thời gian kiểm chứng…

Trong đó, Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu thị trường với 4.341 chiếc xe được bán vào Việt Nam, tương đương 52% thị phần. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 với 1.463 chiếc; Indonesia đang theo rất sát với 1.437 chiếc được nhập khẩu trong tháng 1 năm nay.

Chỉ tính riêng ba quốc gia này, tổng giá trị xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã lên tới con số 152 triệu USD, chiếm hơn 71,7% trị giá kim ngạch nhập khẩu mảng ô tô.

Thị trường ô tô nhập khẩu tháng 1/2021: Ô tô Trung Quốc tăng tốc vào Việt  Nam - Ảnh 2.

Nguồn Tổng cục Hải quan

Nhìn chung, thị trường xe ô tô nhập khẩu đang có xu hướng sôi động trở lại và sẽ còn phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, lĩnh vực nhập khẩu linh phụ kiện cũng đang có xu hướng tăng nhẹ, khoảng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trọng Nghĩa

VnMedia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên