MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến ra sao dưới thời Tổng thống Trump?

03-11-2020 - 13:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 65%, so với mức tăng khiêm tốn 14% của chỉ số STOXX 600 châu Âu...

Theo Reuters, trong chiến dịch bầu cử năm 2016, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "Xây dựng Phố Wall" và thực tế điều này đã được hiện thực hóa. Dù chịu tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19 năm nay, hầu hết các nhà phân tích đồng tình rằng chính sách giảm thuế, cộng với lãi suất thấp và bùng nổ công nghệ đã giúp Phố Wall tăng trưởng mạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Erik Nielsen, nhà kinh tế trưởng của UniCredit, cho biết trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 65%, so với mức tăng khiêm tốn 14% của chỉ số STOXX 600 châu Âu. Trong khi đó, được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ đại dịch năm nay, chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq thậm chí tăng tới 110%, trong đó nhóm FAANG - gồm cổ phiếu Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google tăng tới 285%. Theo đó, vốn hóa chứng khoán toàn cầu tăng 15.000 tỷ USD kể từ ngày bầu cử Mỹ 8/11/2016.

Dưới đây là diễn biến các thị trường tài chính, tiền tệ trên thế giới trong nhiệm kỳ của ông Trump.

Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến ra sao dưới thời Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Theo Ngọc Trang

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên