MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 12/12

12-12-2013 - 07:30 AM |

Năm 2014, hãy đổ tiền vào chứng khoán và gửi tiết kiệm. Bất động sản sẽ phục hồi từ quý 3/2014. ADB hạ dự báo tăng trưởng ở Đông Nam Á xuống 4,8%

Môi trường đầu tư

[Bộ trưởng Bùi Quang Vinh] Lạm phát năm nay không quá 6,3%: Dự báo chỉ số tăng trưởng năm 2013 sẽ khoảng 5,38%.  Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu ước khoảng 132 tỉ USD, trong đó dự báo nhập siêu khoảng 500 triệu USD, chiếm 0,4% so với giá trị xuất khẩu. Nhìn bình diện chung, đến nay kinh tế vĩ mô đã cơ bản ổn định, Chính phủ đã kiểm soát được lạm phát.

[TS Quách Mạnh Hào] Kinh tế Việt Nam đã đến…đáy? TS. Quách Mạnh Hào cho rằng Việt Nam đang trải qua giai đoạn tạm gọi là "vùng đáy" sau khi đã "đổ đèo" trong 3 năm qua và giai đoạn vùng đáy sẽ này kéo dài 2 đến 3 năm. Theo đó, chuyên gia nhận định nền kinh tế chỉ có thể tốt lên thực sự vào năm 2015- 2016, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giải quyết được các vấn đề liên quan đến nợ xấu và hệ thống ngân hàng.

Chuyển động thị trường

[TS Quách Mạnh Hào] Năm 2014, hãy đổ tiền vào chứng khoán và gửi tiết kiệm: Với tình hình hiện tại, kênh gửi tiết kiệm là tương đối an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản chưa nhìn rõ xu hướng tăng trưởng. Nói như vậy, để thấy là nếu chúng ta cân nhắc giữa lợi nhuận và rủi ro thì kênh tiết kiệm có thể vẫn là kênh lựa chọn của phần đông.

Giá vàng tăng mạnh lên sát 35,8 triệu đồng/lượng: Sau nhiều ngày dao động trong biên độ hẹp, giá vàng trong nước hôm nay tăng khá mạnh, mức tăng gần 300 nghìn đồng/lượng. Cụ thể buổi chiều ngày 11/12, giá vàng SJC do công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 35,7 – 35,76 triệu đồng/lượng, tăng 250 nghìn đồng so với cuối giờ chiều hôm trước.

[TS Lê Xuân Nghĩa] "Bất động sản sẽ phục hồi từ quý 3/2014":  Vào thời điểm đó, kinh tế cũng sẽ có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng tăng mạnh hơn, nếu thị trường bất động sản ấm trở lại thì các xung đột cũng giảm. nếu người mua muốn quay trở lại thị trường, thì phân khúc đầu tiên nên quan tâm là đất nền và biệt thự liền kề.

[GS Đặng Hùng Võ] Đất Từ Liêm giáp với các quận cũ của Hà Nội chắc chắn giá sẽ tăng: Sau khi hệ thống giao thông thuận lợi vào nhà ở thì giá sẽ tăng lên rất cao. Ở Từ Liêm cũng vậy,  những khu vực giáp với các quận cũ của Hà Nội chắc chắn giá sẽ tăng nhiều hơn. Những nơi còn xa phần hạ tầng đô thị hiện có thì một thời gian nữa giá mới có biến động.

Ngành chăn nuôi “khát” vốn cuối năm: Dù được dự báo tình hình thị trường sẽ tiêu thụ tốt, giá heo có thể tăng lên mức 50.000 đồng/kg nhưng đợt này nhiều nông dân cũng không thể thả nhiều bởi nhà ông còn bị thâm hụt vốn từ các lứa heo trước. Bài toán thiếu vốn khiến nhiều trại nuôi tại tỉnh Đồng Nai vẫn phải bỏ trống chuồng trại. 

Bia đang bị làm giá: Giá bia trên thị trường khoảng 1 tuần trở lại đây tăng từng ngày nhưng vẫn rất khó mua. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, bia Sài Gòn, Heineken, Tiger giá đều tăng từ 4.000 -10.000 đồng/thùng tùy loại.

Nhìn ra thế giới

ADB hạ dự báo tăng trưởng ở Đông Nam Á xuống 4,8%: Từ mức 4,9% xuống còn 4,8%, sau những thiệt hại nặng nề do siêu bão Haiyan gây ra tại Philippines vào tháng trước. Đối với khu vực châu Á, ADB giữ nguyên mức dự báo là 6% trong năm nay. Theo nhà kinh tế trưởng của ADB Changyong Rhee, mặc dù môi trường kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, nhưng khu vực châu Á vẫn phát triển ổn định. 

thuyntt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên