MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Thêm kỷ lục về con đường đắt nhất hành tinh tại Hà Nội

Đoạn đường Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ có chiều dài 697 mét trở thành con đường giữ kỷ lục mới về chi phí xây dựng đường tốn kém nhất.

Hà Nội thêm kỷ lục con đường đắt nhất hành tinh: Đoạn đường Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ có chiều dài 697 mét, rộng 50 mét, có tổng mức đầu tư 1.767 tỷ đồng; thực hiện từ 2015 đến 2018. Dự án có vốn đầu tư trung bình hơn 2,5 tỷ đồng mỗi mét. Đây sẽ là kỷ lục mới về chi phí xây dựng con đường tốn kém nhất. Ngoài ra, đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa có chiều dài 550 mét với tổng mức đầu tư 642 tỷ đồng. Trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường này tốn hơn 1 tỷ đồng.

Tổng công ty HUD: Ngày ấy – bây giờ: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đô thị HUD được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Với nhiều dự án có tên tuổi như các Khu đô thị mới ở phía Nam thành phố điển hình như Định Công, KĐT dịch vụ tổng hợp và nhà ở Linh Đàm; KĐT Bắc Linh Đàm… Hiện tại, HUD đang gánh khoản nợ lên tới 6.684 tỷ, khả năng thanh toán nợ khó khăn do mất cân đối dòng tiền; tồn kho hơn 4.352 tỷ; ngoài ra, còn các khoản nợ đọng ở các lĩnh vực khác ngoài bất động sản.

Công viên Tuổi trẻ có chủ mới: Văn phòng UBND Thành phố ban hành văn bản về việc chuyển giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội; sau đó thực hiện phá sản Công ty Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội nhưu văn bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đi Audi 5 tỷ tranh mua nhà xã hội 600 triệu dân nghèo: Tại nhiều lễ mở bán Nhà ở xã hội, vẫn thường thấy nững đai gia đi siêu xe đến tranh mua nhà ở xã hội với người nghèo. Theo phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, vấn đề đó không phải là hiếm, và đó là vấn đề có thực. Hiện thành phố đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các khu đô thị trên địa bàn Thành phố để chấn chỉnh lại nhwungx tồn đọng bất cập trên.

Bình Định thu hồi dự án Du lịch nghỉ dưỡng 250 triệu USD: UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ban ngành liên quan lập thủ tục thu hồi Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Công ty TNHH MTV du lịch và khách sạn Việt Mỹ làm chủ đầu tư, nguyên nhân thu hồi do chủ đầu tư không triển khai dự án theo kế hoạch đã cam kết. Được biết, dự án có quy mô 300ha với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD. Dự kiến dự án sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2014, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, chủ đầu tư chưa hề triển khai xây dựng hạng mục nào.

"Sửng sốt" với những cửa hàng siêu nhỏ, siêu đắt ở Hà Nội: Tại khu phố cổ Hà Nội không khó để bắt gặp những cửa hàng với diện tích chỉ một vài mét vuông, tuy thế, nhờ tọa lạc trên mảnh “đất vàng” nên những cửa hàng này có giá thuê rất đắt đỏ. Đặc biệt là khu phố Hàng Bồ, chuyên kinh doanh phụ liệu may mặc, có nhan nhản cửa hàng siêu nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi cửa hàng chỉ có mặt tiền khoảng 1m, sâu 2m. Được biết các cửa hàng “tí hon” có giá thuê dao động từ 5 - gần 10 triệu đồng mỗi tháng.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên