MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện khiến người tiêu dùng “sốc” nhất 2012

27-12-2012 - 08:36 AM |

Những sự kiện đáng thất vọng nhất.

Mặc dù được quản lý khá chặt chẽ của cơ quan Nhà nước, nhưng trong năm 2012 người tiêu dùng vẫn phải chứng kiến nhiều sự kiện đáng thất vọng như phát hiện hàng loạt hàng hiệu “nhái”, thịt lợn tạo nạc gây ung thư….

Tạm giữ nhiều lô hàng hiệu nghi nhập lậu

Hồi cuối tháng 11 vừa qua, khá nhiều người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều lô hàng hiệu giả.

Câu chuyện được bắt nguồn từ hôm ngày 27/11, khi Phòng Cảnh sát Kinh tế TP.HCM bắt giữ 4 chiếc ôtô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt hiệu các loại mang thương hiệu Dolce&Gabbana, Gucci...  ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi. 

Theo kết quả khám xét lô hàng này, giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên, và nơi xuất hàng là một công ty tại Quảng Đông (Trung Quốc). 

Ảnh minh họa

Đặc biệt hơn, trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Ví dụ váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giầy nam 3,8 USD/đôi, áo khoác nữ 3,7 USD/cái. Toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng 27 triệu đồng tiền thuế.

Lãnh đạo Đội 6 PC46 cho biết, toàn bộ lô hàng có thể là "đồ xịn" trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng đội lốt hàng Trung Quốc để trốn thuế. Những sản phẩm này khi được tung ra thị trường có giá vài trăm đến hàng nghìn USD.

Chưa dừng ở đó, trong thời gian tiếp theo cơ quan chức năng tiếp tục đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều lô hàng được nghi là nhập lậu. Điển hình như hôm 19/12, Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) phối hợp với Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn- KV 4 (Cục Hải quan TP.HCM) tổ chức kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH TM Tôn Quyền, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình KP7 Quận Thủ Đức. 

Lô hàng gồm 19 giày nam, 567 áo sơ mi, 213 áo thun có cổ nữ, 21 quần dài nam, 80 váy ngắn, 80 quần jean nữ, 25 quần short nữ, 120 đồ bơi, do một công ty ở Quảng Châu (Trung Quốc) xuất khẩu nhưng xếp hàng từ Hồng Kông với tổng giá trị khai báo là 3.029,85 USD. Số thuế nhập khẩu và GTGT xác định là 20.361.421 đồng. 

Đặc biệt có nhiều mặt hàng có nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Just Cavalli, Valentino … với xuất xứ ghi trong nhãn từ các quốc gia như Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì, Ý …

Hàng loạt người dân nghèo rơi vào cảnh nợ nần

Có lẽ câu chuyện về Công ty mua bán trực tuyến 24 (MB24) kinh doanh lừa đảo, khiến hàng nghìn người nông dân nghèo khó rơi vào cảnh nợ nần đã khiến nhiều người không thể quên. 

Bởi, hình thức kinh doanh của MB24 là khá đặc biệt, thông qua việc chèo kéo khách hàng để ăn phần trăm và cộng điểm thành tích. Nếu thành viên nào đạt đủ điểm theo quy định thì sẽ thành Vip và có thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng. Tiếp đến bậc cao hơn là VIP lãnh đạo, phó giám đốc, giám đốc, giám đốc kim cương… thu nhập cấp theo đó càng cao sẽ còn nhân lên nữa, có thể tới vài trăm triệu.

Ảnh minh họa

Công việc này nghe có phần đơn giản và số tiền thu lại thì khá “màu mỡ”, nên đã thu hút được hàng nghìn người dân nghèo khó và chưa biết gì về thương mại điện tử. Tuy nhiên, một kết cục thật buồn đã xảy ra là sau khi tham dự vào MB24, các thành viên tham gia vào MB24 đều đã thất bại và gánh một khoản nợ lớn khi mà số tiền mình bỏ ra không thể sinh lời, mà lại mất đi “mãi mãi”.

Trước sự lan rộng của mạng lưới MB24 và tình trạng hàng nghìn người dân rơi vào cảnh nợ nần, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện Công ty này kinh doanh lừa đảo. Hiện hoạt động của MB 24 đã chấm dứt và các lãnh đạo chủ chốt cũng bị bắt giữ.

Nhóm mua khiến người tiêu dùng ngồi trên “đống lửa”

Mặc dù Công ty TNHH Nhóm mua (Nhommua.com) là công ty sở hữu trang mua hàng theo nhóm đầu tiên tại Việt Nam và đang có vị trí dẫn đầu ở thị trường thương mại điện tử với hơn 60% thị phần, gần 2 triệu thành viên chỉ sau 2 năm hoạt động, nhưng trong những tháng cuối năm 2012 thì nhiều khách hàng của công ty này như ngồi trên “đống lửa” trước những lùm xùm trong nội bộ.

Đỉnh điểm nhất là hôm 11/12 vừa qua, hàng loạt chi nhánh trên cả nước của Nhóm mua đã bất ngờ thông báo ngừng hoạt động mà không đưa ra một lý do chính đáng. Động thái này đã khiến hàng nghìn người là đối tác và khách hàng của Nhóm mua đứng ngồi không yên. Mọi liên lạc từ phía công ty này dường như đều bị cắt đứt, nhiều người chỉ biết đến trụ sở kiểm tra và thăm dò tin tức rồi ra về trong lo lắng, liệu mình có thể đòi lại tiền.

Ảnh minh họa

Đặc biệt hơn, sự kiện Nhóm mua bất ngờ đóng cửa đã khiến trên các diễn đàn cũng như ngay trên chính trang Facebook của Nhommua, rất nhiều người tiêu dùng đã than phiền và tỏ ra lo lắng về số phận của những voucher mà mình đang sở hữu.

Tuy nhiên, mọi lo lắng của người tiêu dùng có phần lắng xuống khi hôm 24/12 vừa qua, Nhóm mua đã bất ngờ thông báo hoạt động trở lại và hứa sẽ đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách hàng.

Phát hiện thịt lợn siêu nạc gây ung thư

Trong thời gian gần đây, trên thị trường đang xuất hiện khá nhiều thông tin về việc buôn bán tràn lan loại thịt lợn siêu nạc, có chứa chất kích thích tăng trưởng là Clenbuterol và Salbutamol, ăn vào sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Điều này đã khiến không ít người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, thậm chí không dám ăn loại thực phẩm này.

Nguyên nhân, khi lợn được nuôi bằng loại hóa chất này sẽ tăng trưởng rất nhanh, mông vai nở hơn, nạc nhiều, màu sắc đỏ đẹp và bán được giá hơn, đồng thời giảm lượng mỡ, tăng lượng nạc. 

Ảnh minh họa

Chính vì vậy, khi người tiêu dùng ăn phải thịt lợn này sẽ ăn luôn hàm lượng hormone và kháng sinh tồn dư trong thịt lợn. Có thể gây ra những rối loạn chức năng tim và phổi như tim đập nhanh, tăng huyết áp, phù nề, liệt cơ, run cơ, đau đầu, buồn nôn... cho người sử dụng. Riêng đối với phụ nữ, ăn loại thịt này có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú rất cao.

Theo các chuyên gia, với loại lợn siêu nạc giống tốt nhất trong nước hiện nay, người dân phải mất 5 tháng mới đạt trọng lượng 95-100 kg/con nhưng cho thêm 1 thìa cà phê chất kích thích vào thức, thời gian xuất chuồng rút ngắn chỉ còn ba tháng.

Theo Yến Nhi
Vnmedia

tanhoa

Trở lên trên