MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ có quỹ bảo hiểm cho người mua nhà

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị tồng kết thi hành luật nhà ở, luật kinh doanh BĐS ngày 23/5.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu về việc thành lập Quỹ bảo hiểm cho người mua bán nhà nhằm bảo vệ quyền lợi của những người mua nhà góp vốn, mua nhà hình thành trong tương lai hay còn gọi là đối tượng mua nhà trên giấy.

Việc hình thành quỹ này cũng nhằm tránh trường hợp chủ đầu tư sử dụng tiền huy động được sai mục đích dẫn đến tình trạng dự án chậm tiến độ lâu ngày khiến nhiều người mua nhà "đao đứng".

Thứ trưởng cũng cho biết thêm rằng, với Quỹ bảo hiểm này, các doanh nghiệp là chủ đầu tư khi bán nhà hình thành trong tương lai phải chịu trách mua bảo hiểm. Với các trường hợp chậm tiến độ, sai mục đích thì người mua nhà sẽ được hưởng bảo hiểm.

Cũng theo Thứ trưởng, hiện nay trong giao dịch mua bán bất động sản, người dân Việt Nam chưa có thói quen thuê luật sư, bên cạnh đó tòa án thì hoạt động rất hạn chế vì vậy Chính quyền hiện nay đang phải xử lý nhiều vấn đề vốn không thuộc trách nhiệm của Chính quyền.

Vì vậy, "Trong lĩnh vực nhà ở bất động sản thì cần phải có bàn tay tham gia của Nhà nước. Theo đó, Nhà nước cần phải can thiệp sâu hơn đối với loại hình này nhất là trong điều kiện hiện nay các điều kiện pháp lý chưa hoàn thiện", Thứ trưởng cho biết.

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên