MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thừa nhận nhầm lẫn thông tin vụ "tỷ phú Forbes"

Ngày 18/9, Công ty Archibus Việt Nam có thông báo xung quanh việc ông Bruce Kenneth được giới thiệu là “thành viên của gia đình Forbes".

Theo thông báo của Công ty CP trung tâm giải pháp Archibus, đơn vị đã có buổi gặp mặt với báo chí và công bố các thông tin về chuyến đi công tác của ông Bruce Kenneth Forbes sang Việt Nam với các nội dung như: Gặp mặt các tổ chức kinh tế Việt Nam; Tổ chức Hội thảo và toạ đàm với sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (vào chiều ngày 16/9); Tổ chức Hội thảo tại Bộ Xây dựng vào sáng ngày 17/9...

Theo lý giải của Archibus, các sự kiện này đều mang tính khoa học, không phải vì mục đích lợi nhuận.

Về những nghi vấn của truyền thông những ngày qua về quan hệ giữa ông Bruce với gia đình Forbes, công ty CP trung tâm giải pháp Archibus chính thức nhận lỗi đã có các sai sót trong bản dịch lý lịch cá nhân ông Bruce Kenneth Forbes. "Chúng tôi nhận thấy đã có những sai sót trong các bản dịch của các sơ yếu lý lịch của ông Bruce Kenneth Forbes, Chủ tịch/ Tổng Giám đốc/ Người sáng lập/ Chủ sở hữu Archibus, Inc. Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sai sót nào trong bản dịch của chúng tôi", đại diện công ty CP trung tâm giải pháp Archibus nói .

Archibus cũng chính thức khẳng định, ông Bruce Kenneth Forbes và gia đình của ông sở hữu riêng Archibus, Inc. Ông Bruce Kenneth Forbes và gia đình của ông không có bất kỳ quyền sở hữu trong Forbes Media LLC hoặc Forbes Việt Nam.

Trước đó vài ngày, truyền thông Việt Nam xôn xao với sự kiện ông Bruce K. Forbes, người được giới thiệu là tỷ phú Mỹ, Chủ tịch và sáng lập viên Archibus Inc – công ty chuyên về giải pháp trong lĩnh vực bất động sản.

Tại thông cáo báo chí và thư mời gửi cho giới truyền thông, đơn vị tổ chức là Công ty Archibus Việt Nam đã giới thiệu ông Bruce Kenneth Forbes sinh năm 1952, là thành viên gia đình Forbes danh tiếng của nước Mỹ, được biết đến là một tổ chức xếp hạng uy tín đối với các công ty và tỷ phú thế giới như Fortune 500, Global 2000. Trong đó, ông Bruce là một trong 3 người “đáng chú ý và nổi bật nhất”, cùng với ông John Kerry Forbes - Ngoại trưởng Mỹ (thường được biết tới với tên viết tắt John Kerry F.) và Steve Forbes - Chủ tạp chí Forbes.

Lan Anh

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên