MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu nguyên liệu tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tháng 4/2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, tình trạng thiếu nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp. Nhiều đơn hàng trong các ngành công nghiệp điện tử, dệt may, da giày giảm mạnh.

Cụ thể, đã có ít nhất 70% đơn hàng xuất khẩu của các ngành dệt may, da giày bị hoãn, hủy và tạm thời không có đàm phán các đơn hàng mới trong tháng 4 và tháng 5/2020 do các chính sách hạn chế mua săm, hạn chế tụ tập đông người, đóng cửa các trung tâm thương mại lớn của châu Âu và Mỹ.

Thiếu nguyên liệu tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp - Ảnh 1.

Thiếu nguyên liệu tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

“Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 4 tháng giảm sâu như: ô tô giảm 23,8%; xe máy giảm 16,6%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 8,5%; thức ăn gia súc giảm 7,8%... Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như linh kiện điện thoại tăng 28,5%.

Như vậy, có thể thấy trong các ngành công nghiệp chủ lực thì ngành điện tử vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt trong khi đó hầu hết các ngành khác đều đã chịu những ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh, đặc biệt như các ngành sản xuất ô tô, đồ uống, ngành dệt may, da giày cũng đã bắt đầu chịu nhiều tác động hơn từ dịch bệnh so với quý 1” - ông Nguyễn Ngọc Thành - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết./.

Theo Nguyên Long

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên