MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung thời điểm bị bắt vẫn bình thường

30-08-2020 - 11:21 AM | Xã hội

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung "vẫn bình thường".

Tối 29/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, chiều 28/8, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung .

Theo tướng Xô, ông Chung bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, "ông Chung không có bất thường về sức khoẻ".

Khi cơ quan điều tra tiến hành khám nhà tại phố Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội) vào tối 28/8, ông Chung không có mặt tại đây.

Theo tướng Tô Ân Xô, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án và các vụ án có liên quan đến trách nhiệm của ông Chung.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ với văn nghệ sĩ thành phố Hà Nội sáng 18/2/2017, ông Chung từng cho biết, đầu năm 2015, phát hiện thấy polyp sát trực tràng, ông đã sang Pháp điều trị và mổ vào tháng 4/2015. Một năm sau ca phẫu thuật polyp, tháng 4/2016, khi ông Chung đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện trong phổi có một nốt nhỏ và sau đó,ông sang Pháp thực hiện ca mổ. Sau hai ca mổ tại Pháp, ông không phải dùng bất cứ loại thuốc nào.

Vào ngày 11/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong thời gian 90 ngày.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an sau đó cho biết, ông Nguyễn Đức Chung được xác định có liên quan đến 3 vụ án, gồm:

Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.

Thứ ba, vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" đã được cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 người.

Vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố tháng 7/2020.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người, trong đó, có ông Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Nguyễn Đức Chung; Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội; Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Theo Hoàng Đan

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên