MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng điều tra sai phạm xây dựng sau động đất

27-02-2023 - 08:27 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 184 người bị nghi chịu trách nhiệm cho các vụ sập nhà trong thảm họa động đất kinh hoàng hôm 6-2.

Những người này gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý, 13 chủ sở hữu và 18 người có hành vi thay đổi các tòa nhà.

Reuters ngày 25-2 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết ít nhất 612 người đã bị điều tra vì liên quan đến các tòa nhà bị sập do động đất, trong đó có 184 người bị bắt nói trên và các cuộc điều tra đang được mở rộng.

Đáng chú ý, một trong những người bị bắt là ông Okkes Kavak, lãnh đạo huyện Nurdagi, tỉnh Gaziantep. Là thành viên Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, ông Kavak bị cáo buộc không giám sát tiến trình xây dựng một số tòa nhà như quy định.

Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng điều tra sai phạm xây dựng sau động đất - Ảnh 1.

Một tòa nhà sụp đổ ở TP Antakya, tỉnh Hatay - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-2 Ảnh: REUTERS

Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng giận dữ trước điều mà họ xem là hành vi tham nhũng trong xây dựng và thiếu sót trong phát triển đô thị. Trong khi đó, các đảng đối lập cáo buộc chính quyền ông Erdogan không thực thi nghiêm các quy định về xây dựng.

Đối mặt sức ép ngày càng tăng, Tổng thống Erdogan cam kết sẽ mạnh tay xử lý vấn đề này, cũng như nhanh chóng tái thiết những khu vực bị động đất tàn phá. Bộ Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu cho biết chính phủ sẽ bắt đầu xây 200.000 ngôi nhà cho người sống sót sau động đất trong 2-3 tháng tới.

Theo thống kê, hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng trong thảm họa động đất. Gần 2 triệu người bị mất nhà cửa được sắp xếp chỗ ở tạm thời trong lều, nhà container...Ngoài ra, số người thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt cột mốc 50.000 hôm 26-2.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên