MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổi bay hơn 56 điểm của VN-Index, phiên 05/02 vẫn đứng sau phiên "sự kiện biển Đông" năm 2014

Phiên giao dịch ngày 08/05/2014 có mức giảm lên tới 5,87% tương đương 33 điểm. Các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là GAS, VNM, MSN, VCB, BID và VIC.

Thị trường chứng khoán ngày 05/02/2018 chứng kiến một cuộc bán tháo trên diện rộng khi hơn 570 cổ phiếu giảm giá trên 3 sàn giao dịch, trong có đó 126 mã giảm sàn. Nhóm VN30 "đẫm máu" với 13 cổ phiếu giảm sàn. Bất chấp là VIC, MSN, GAS, REE… hay cổ phiếu ngân hàng, bất chấp là bluechips, cổ phiếu đầu ngành hay tên gọi nào khác, khi sự hoảng loạn lan mạnh, các cổ phiếu đều bị bán quyết liệt và rơi vào tình trạng trắng bên mua.

Thổi bay hơn 56 điểm của VN-Index, phiên 05/02 vẫn đứng sau phiên sự kiện biển Đông năm 2014 - Ảnh 1.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 56,33 điểm tương đương 5,1%. Tính theo con số tuyệt đối (56,33 điểm) thì đây là phiên giảm điểm kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam từ trước đến nay.

Thổi bay hơn 56 điểm của VN-Index, phiên 05/02 vẫn đứng sau phiên sự kiện biển Đông năm 2014 - Ảnh 2.

 Tuy nhiên, mức giảm theo số tương đối (5,1%) vẫn chưa phải là kỷ lục bởi còn đứng sau phiên giao dịch ngày 08/05/2014 với mức giảm lên tới 5,87% tương đương 33 điểm. Các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là GAS, VNM, MSN, VCB, BID và VIC.

Nguyên nhân dẫn đến phản ứng của nhà đầu tư khi đó là vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban chứng khoán, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch CTCK SSI, các chuyên gia chứng khoán đều đồng loạt lên tiếng trấn an và cho rằng nhà đầu tư đã hoảng loạn quá mức. Tuy nhiên, việc tháo chạy vẫn diễn ra và cho đến nay, đó vẫn là phiên có tỷ lệ giảm điểm kỷ lục của TTCK Việt Nam.

Trước đó, phiên giao dịch chiếm vị trí quán quân về tỷ lệ giảm điểm là phiên "bầu Kiên" ngày 23/08/2012 khi VN-Index giảm 4,24%.

Việc VN-Index tăng cao kéo theo việc tỷ lệ % của chỉ số sẽ tương ứng với con số tuyệt đối lớn hơn, cũng vì thế mà nhà đầu tư gần đây luôn chứng kiến những phiên mà số điểm tăng/giảm của thị trường ở mức cao hơn quá khứ rất nhiều.

Trong ngày hôm nay (05/02), các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số cũng vẫn là VCB, VIC, GAS, BID, CTG, MSN và gương mặt mới là PLX, VRE và SAB.

Sau phiên giao dịch này, vốn hóa toàn TTCK Việt Nam "bay hơi" gần 185.000 tỷ, tương ứng 8,1 tỷ USD.

Hà Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên