MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Hà Nội nhắc nhở 4 Giám đốc Sở vì... cái vỉa hè!

07-07-2014 - 12:35 PM | Xã hội

“Tôi đã tận mắt chứng kiến, có những nơi dù đã được làm hơn 100 năm mà đá vẫn cứ nhẵn thín, không bị lún sụt. Còn ta vừa làm xong đã có biểu hiện xuống cấp".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói về những bức xúc của người dân trước thực trạng vỉa hè kém chất lượng, vừa làm đã xuống cấp khi đoàn ĐBQH Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng.

Đồng tình với ý kiến cử tri về chất lượng thi công hè đường kém, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện và giám sát chặt chẽ việc này.

Trong thời gian qua, thành phố luôn dành nguồn ngân sách đáng kể cho thi công, cải tạo hè phố, để xây dựng một thủ đô ăn minh, hiện đại. 

Tuy nhiên, ông Phạm Quang Nghị chưa hài lòng về chất lượng thi công gần đây: “Tôi đã tận mắt chứng kiến, có những nơi dù đã được làm hơn 100 năm mà đá vẫn cứ nhẵn thín, không bị lún sụt. Còn ta vừa làm xong đã có biểu hiện xuống cấp. Mà cái này đâu phải đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ gì quá cao, cũng không phải cần thợ tay nghề phải cao, hay chuyên gia nước ngoài vào mới làm được. Cái chính ở đây là vấn đề ý thức” – Bí thư Hà Nội nói.

Nhiều đoạn vỉa hè trên địa bàn thủ đô vừa làm đã xuống cấp gây bức xúc trong dân. (Ảnh internet).

Đề cập đến những bức xúc của người dân, ông Phạm Quang Nghị nói luôn: “Người ta không dắt xe lên được nên phải làm cầu bê tông, mua cầu sắt. Các anh lại ra phá đi, lại thu cầu sắt của người ta, gây tốn tốn kém cho dân. Sao các anh không hạ cốt xuống cho hợp lý? Lỗi tại các anh chứ đâu phải tại dân”.

Ông Phạm Quang Nghị dẫn dụ, đoạn đường Hoàng Cầu vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là con đường tốt kém nhất với mức chi phí lên đến 1.000 tỷ để có được một con đường chỉ với chiều dài khoảng 500 mét. Trước đó, đường Xã Đàn được xem là “đắt nhất hành tinh” nhưng với 1.000 mét dài mất 1.000 tỷ đồng.

“Tôi đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm về trường hợp này. Ai thiết kế, ai thi công, ai giám sát nghiệm thu…phải khắc phục sửa chữa ngay” – Bí thư Hà Nội nhấn mạnh về tình trạng thi công vỉa hè đường Hoàng Cầu kém chất lượng, gây bức xúc trong nhân dân.

“Hôm nay có lãnh đạo 4 Sở KH&ĐT, Xây dựng, Giao thông, QH&KT, phải thấy lần này như lần cuối cùng để các đồng chí kiểm điểm, không để xảy ra lần tiếp theo nữa. Hà Nội trồng cây cũng để cho nó không ra làm sao cả, cây cao, cây thấp, cây thẳng, cây cong. Những việc này không phải khó đến mức không làm được. 

Tôi đề nghị các đồng chí nếu làm phải thiết kế mẫu, mà phải có một vài cái chứ không phải chỉ có 1 mẫu để rồi không có lựa chọn” - Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu.

cucpth

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên