MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật ngày 12/7: Trung Quốc tăng thêm 1 tàu chiến ra KV giàn khoan trái phép

12-07-2014 - 21:53 PM | Xã hội

Ngày 12/7, Trung Quốc đã tăng thêm 1 tàu chiến và tiếp tục đưa máy bay cánh bằng ra khu vực giàn khoan trái phép đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Liên tiếp trong những ngày qua, phía Trung Quốc sử dụng số đông các tàu hộ tống truy cản công tác đấu tranh tuyên truyền pháp luật trên biển của Việt Nam. Ở vòng ngoài cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 10 hải lý, các tàu này chủ động vây ép, ngăn cản từ nhiều hướng không cho tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan ở cự ly gần để tuyên truyền phản đối hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Phía Trung Quốc vẫn bố trí hơn 100 tàu các loại trong đó có cả tàu hộ vệ tên lửa và máy bay quân sự để bảo vệ giàn khoan. Sáng 12/7, các lực lượng của Việt Nam phát hiện 1 máy bay cánh bằng Y2 bay trên các đội tàu của ta khoảng 200-300m. Còn các tàu của Trung Quốc lấy đảo Phú Lâm làm căn cứ tiếp tế và cơ động ra ngăn cản các tàu của Cảnh sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam mỗi khi tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan.

Hành động hạ đặt giàn khoan trái phép đồng thời ngăn cản các tàu Việt Nam của phía Trung Quốc là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc đã tham gia ký kết.

Theo phóng viên chúng tôi tại hiện trường, phía Trung Quốc vẫn bố trí nhiều tàu hộ tống ra ngăn cản công tác đấu tranh tuyên truyền pháp luật trên biển. Qua quan sát, các tàu này bảo vệ 3 vòng khép kín giàn khoan Hải Dương 981. Ở vòng ngoài gồm nhiều tàu có công suất lớn quyết liệt ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam. Hành động uy hiếp bằng việc sẵn sàng đâm húc các tàu Việt Nam khiến công tác đấu tranh tuyên truyền luôn gặp phải những khó khăn.

Mời các bạn theo dõi video chi tiết:


cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên