MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc chiếm đoạt bạc tỷ bị bắt khi đang ngủ

16-12-2015 - 06:42 AM | Xã hội

Lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nhiều người, Thanh đã chiếm đoạt tiền tỷ và bỏ trốn. Bà ta bị bắt khi đang say ngủ.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Hà Nội vừa bắt giữ “siêu lừa” Nguyễn Thị Kim Thanh (66 tuổi, quê Ninh Bình) – cựu giám đốc Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Thanh Tâm. Trước đó, Nguyễn Thị Kim Thanh bị truy nã đặc biệt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã
Quyết định truy nã

Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2007, với lý do cần vốn kinh doanh gỗ, Thanh đã thế chấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên nhiều người để vay số tiền 2,6 tỷ đồng của bà Phạm Thị Kim Thanh (59 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và sau 1 năm sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi. Đến hẹn, bà Phạm Thị Kim Thanh liên lạc thì chị ta khất lần sau đó mất liên lạc hẳn.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, tháng 9/2009, Thanh còn nhận hộ số tiền 800 triệu đồng của một người quen đã nhờ bà ta trong việc thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, Thanh đã không bàn giao lại cho khổ chủ. Ngoài ra, Thanh còn lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền tỷ của một số người khác. Ôm hàng đống tiền, Thanh bỏ trốn. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Thanh.

Đến tháng 11/2015, công an có thông tin Thanh đang ẩn náu tại một khu tập thể ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 7/12, Đội 4, thuộc PC52 bất ngờ ập vào bắt Thanh khi bà ta vẫn còn đang say ngủ.

Hiện Thanh đã được PC52 bàn giao cho Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra.

Theo V.Đức

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên