MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãng phí tiền tỷ với cảnh "bến nằm đợi xe"

02-07-2015 - 15:53 PM | Xã hội

Một số bến xe được đầu tư hàng chục tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa nhưng đang trong tình trạng bến bỏ không bởi số lượng các DN vận tải hoạt động rất hạn chế.

Được đầu tư 50 tỷ đồng để thay thế một bến xe khác trong thành phố, lẽ ra, Bến xe Thượng Lý phải là một trong những bến xe đông đúc nhất của Hải Phòng nhưng lại rơi vào tình trạng bến nằm đợi xe.

Một bến xe xã hội hóa khác tại Hà Nội là bến xe Nước ngầm. Với hơn 80 tỷ đồng đầu tư cho cơ sở vật chất, sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay, lượng xe về bến cũng mới chỉ đạt 1/3 công suất thiết kế.

 

Theo Đức Chung

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên