MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa tuyết khiến Lào Cai mất trắng 30 tỷ đồng trong 2 ngày

26-01-2016 - 12:17 PM | Xã hội

Tổng thiệt hại tính đến chiều tối ngày 25/01 của tỉnh Lào Cai khoảng 30 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai cho biết.

Sau 2 ngày ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại ở mức kỷ lục kèm theo mưa tuyết trên diện rộng, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Vốn là địa phương có nhiều khu vực, huyện vùng cao bị ảnh hưởng nhất, thiệt hại kinh tế với tỉnh Lào Cai trong 2 ngày qua không nhỏ.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Lào Cai, đến tối hôm qua, trên địa bàn tỉnh này có 194 con gia súc vị chết rét, chủ yếu là bê, nghé con và trâu già; 1.000ha rau màu (600ha rau, 120ha hoa, hơn 300ha cây dược liệu) bị thiệt hại. Đặc biệt khoảng 2.000ha cây thảo quả bị tuyết vùi lấp, nguy cơ mất trắng cao.

Trừ hai huyện Bảo Thắng, Bảo Yên không bị băng tuyết bao phủ nên thiệt hại không đáng kể. Tổng thiệt hại tính đến chiều tối ngày 25/01 của tỉnh Lào Cai khoảng 30 tỷ đồng, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo thống kê nhanh của huyện Sa Pa trong sáng ngày 25/01, toàn huyện có 105ha rau bị tuyết vùi lấp, thiệt hại trên 2 tỷ đồng, gần 70ha cây dược liệu Actiso bị hoảng hoàn toàn, ước thiệt hại gàn 300 triệu đồng.

 

Theo An Bình

Trí Thức Trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên