MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần từ 9-14/3

14-03-2015 - 10:13 AM | Xã hội

Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, xăng dầu, điện đồng loạt tăng giá, phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII...là những sự kiện trong nước đáng chú ý trong tuần.

Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 9/3 vừa qua, tại Hà Nội, Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Phiên họp lần thứ 36 tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong thời gian hơn 1 tuần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng, trong đó, gấp rút nhất là xem xét tình hình và tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị IPU-132.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến vào 8 dự thảo luật, Nghị quyết và một số dự án đầu tư hạ tầng cơ sở; điều chỉnh một số đơn vị hành chính và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Dự kiến phiên họp diễn ra đến ngày 17/3/2015.

Xăng dầu, điện đồng loạt tăng giá

Ngay khi Bộ Công Thương họp báo công bố giá điện sẽ tăng thêm 7,5% trong tháng 3, giá xăng A92 tăng 1.616 đồng/lít, xăng E5 được điều chỉnh tăng lên với mức giá mới là 16.956 đồng/lít.

Việc tăng giá cùng lúc hai mặt hàng thiết yếu này chắc chắn sẽ tạo ra một mặt bằng giá cả mới, cũng như tác động tới hoạt động của các doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ sẽ có chính sách hợp lý để kiểm soát lạm phát năm nay ở mức 5% và giá cả sẽ ổn định ở mức hợp lý.

Chính phủ quyết vượt ASEAN-6, bắt kịp ASEAN-4

Tại Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Chính phủ phấn đấu năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6; năm 2016 tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế.

Năm 2015, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Trong đó, rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm, thời gian nộp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế theo đúng thời gian quy định;...

Năm 2016, phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế.

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Chính phủ ban hành Nghị định mới, thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong 3 trường hợp: Nghỉ hưu trước tuổi hoặc tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Theo lộ trình, các doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ ngày 1/4/2015. Còn các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1/10/2015.

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 23 - 28/2

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên